CSGT mở đường đưa trái tim từ Bà Rịa - Vũng Tàu về TPHCM cứu người

Trước tình huống cấp bách, BCH Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Phòng CSGT Công an TPHCM nhanh chóng lên kế hoạch, 'áp tiêu' chuyến hàng quan trọng giúp cứu sống mạng người từ Bệnh viện Bà Rịa lên Bệnh viện Chợ Rẫy (Q.5, TPHCM).

Cuộc chạy đua với thời gian của CSGT đưa trái tim về tới BV Chợ Rẫy an toàn để cứu người:

Như CAO đã thông tin, một thanh niên ở Bà Rịa- Vũng Tàu (BRVT) không may bị tai nạn giao thông chết não, người nhà đã hiến tạng gồm: tim, thận, gan để cứu những người đang bên bờ vực sinh tử, chờ ghép tạng tại BV Chợ Rẫy và BV Đại học Y dược TPHCM.

Sau khi nhận được đề nghị hỗ trợ mở đường vận chuyển, BCH Phòng CSGT CA tỉnh BRVT đã điều đội hình đưa ê kíp từ BV Đa khoa Bà Rịa tiến thẳng về TPHCM vào khoảng 13 giờ ngày 4-5.

Chiếc xe mở đường của CSGT BRVT liên tục tập trung đảm bảo nhiệm vụ suốt một quãng đường dài

Chiếc xe mở đường của CSGT BRVT liên tục tập trung đảm bảo nhiệm vụ suốt một quãng đường dài

Còn tại TPHCM, BCH Phòng CSGT CATP đã cắt cử đội hình dẫn đoàn thuộc Đội Tuần tra - dẫn đoàn gồm 8 đồng chí, sử dụng 4 mô tô đặc chủng chia thành 2 đội hình.

Chia sẻ với phóng viên, Trung tá Trương Tiến Sĩ, Đội trưởng Đội Tuần tra dẫn đoàn Công an TPHCM cho biết, đội hình đầu tiên nhận nhiệm vụ đón đoàn xe từ BRVT tại khu vực đường dẫn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây gồm: Đại úy Đỗ Thế Sơn - Tổ trưởng, Đại úy Nguyễn Thanh Phong, Đại úy Võ Thanh Tuấn, Đại úy Tô Hoài Vũ.

Đội hình CSGT Công an TPHCM sẵn sàng đón đoàn tại đường dẫn cao tốc

Đoàn thứ 2 sẽ có nhiệm vụ dẫn đoàn từ khu vực Q.5 về BV Chợ Rẫy, do Thiếu tá Phan Minh Hùng (Tổ trưởng), Thượng úy Huỳnh Bảo Dương, Trung úy Nguyễn Tiến Hưng và Thượng úy Văn Công Khắc Nhẫn.

Đúng 14h đoàn 1 về đến cao tốc Long Thành dẫn về BV Chợ Rẫy, sau đó 14h10 đoàn 2 về đến cao tốc Long Thành đi BV ĐH Y Dược.

Trong ngày 5-5, sau khi được ghép thận, tình trạng sức khỏe của 2 bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy đã ổn định, mọi chỉ số sinh tồn bình thường.

Riêng sức khỏe người nhận tim cũng tốt hơn rất nhiều, tim được ghép đã đập lại trong lồng ngực người nhận sau 30 phút kết thúc cuộc ghép.

Công tác dẫn đường được thực hiện chuyên nghiệp, đảm bảo thời gian vận chuyển tạng tới BV ngắn nhất, an toàn nhất

Toàn bộ thời gian để lộ trình để ê kíp vận chuyển món quà thiêng liêng về đến BV Chợ Rẫy chỉ mất 1 giờ 1 phút.

Các bác sĩ nhanh chóng đưa tạng của người hiến tới khu vực ghép tạng

Đức Nam

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/giao-thong-24h/-va-csgt-tphcm-dua-trai-tim-ve-toi-bv-cho-ray-an-toan_111566.html