CSGT lên phương án tăng cường an ninh, ATGT tại lễ khai ấn đền Trần

Để đảm bảo lễ khai ấn được diễn ra được an toàn, thuận lợi, BTC Lễ hội khai ấn đền Trần (Nam Định) đã bố trí nhiều vòng bảo vệ, đảm bảo ANTT, phân luồng giao thông...

Theo Ban tổ chức Lễ hội đền Trần (Nam Định), năm nay Lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 26/2-3/3 (tức ngày 11-16 tháng Giêng Âm lịch) với rất nhiều hoạt động văn hóa truyền thống độc đáo như: Rước kiệu Ngọc Lộ, rước nước, tế cá; múa lân; biểu diễn võ thuật...,

Trọng tâm sẽ là Lễ khai ấn diễn ra vào đêm 14 rạng sáng ngày 15 tháng Giêng Âm lịch. Thời gian phát ấn cho nhân dân và du khách thập phương bắt đầu phát từ lúc 5h sáng ngày 15 tháng Giêng cho đến khi hết ấn.

Năm nay, nhiều du khách và khách thập phương đã tấp nập đổ về Đền Trần - Chùa Tháp (phường Lộc Vượng, TP Nam Định) từ rất sớm nên công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho du khách đã được Ban tổ chức lễ hội tăng cường.

Lực lượng CSGT sẽ được bố trí tăng cường để điều tiết, phân luồng từ xa để tránh ùn tắc giao thông phục vụ Lễ khai ấn Đền Trần 2018 (Ảnh: TL).

Để đảm bảo tình hình trật tự trong những ngày diễn ra lễ hội Ban tổ chức đã lên những phương án cụ thể để đảm bảo lễ hội an toàn, thuận lợi. Theo lãnh đạo Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (Công an tỉnh Nam Định) cho biết, Phòng CSGT chủ trì xây dựng phương án riêng phân luồng đảm bảo trật tự ATGT trên các tuyến đường, quốc lộ chính đi lễ hội, đồng thời xây dựng phương án phân luồng các phương tiện vận tải lớn, tuyến xe khách cố định đi qua khu vực đền Trần.

Theo đó, các phương tiện giao thông qua QL 10 di chuyển đi theo hướng ngã tư Big C, Cầu vượt Lộc Hòa, Cầu vượt Lộc An, đường Lê Đức Thọ, QL21B (đoạn mới thông tuyến S2), cầu Tân Phong và đi ra khu vực cầu Tân Đệ.

Ở các điểm nút giao thông đi các hướng Thái Bình, Ninh Bình và Hà Nội đều có biển chỉ dẫn và lực lượng CSGT làm nhiệm vụ điều tiết phân luồng giao thông, không để các phương tiện dừng đỗ dọc đường, kịp thời giải quyết các tình huống xảy ra.

Lễ khai ấn Đền Trần luôn thu hút đông đảo người dân tới tham dự (Ảnh: TL).

Bên cạnh đó, Công an huyện Mỹ Lộc và TP Nam Định phối hợp với các lực lượng chức năng của công an tỉnh triển khai kế hoạch đảm bảo ATGT và trật tự ATGT vòng trong, hướng dẫn các phương tiện vào bãi đỗ xe theo quy định, giải tỏa các điểm ùn ứ giao thông trên tuyến đường Trần Thừa, tuyến QL 38B đoạn Cầu Bùi - Dốc Lốc và khu vực trước đền Bảo Lộc.

Năm nay, nhiều camera được lắp đặt, hàng rào sắt được gia cố, lực lượng tham gia với 5 vòng bảo vệ, vòng 1 đến vòng 4 gồm 33 chốt đảm bảo ANTT khu vực nội tự đền, vòng 5 gồm 17 chốt phân luồng đảm bảo trật tự ATGT tuyến QL 10 và các tuyến đường trên địa bàn TP dẫn đoàn TW, tỉnh trên đường về dự lễ.

Trong thời gian diễn ra lễ khai ấn, phát ấn đền Trần, dự kiến hàng chục nghìn du khách thập phương sẽ đến Nam Định, trong khi đó đền Trần nằm gần quốc lộ 10, thường có lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông cao nên phòng CSGT đã huy động lực lương bố trí 13 chốt, 3 tổ tuần tra, tổ dẫn đoàn và ứng trực giải quyết tình huống đột xuất.

Video: Biển người cầu an tại chùa Phúc Khánh dịp rằm tháng Giêng

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/csgt-len-phuong-an-tang-cuong-an-ninh-atgt-tai-le-khai-an-den-tran-d124415.html