CSGT lập chốt gần quán nhậu và đám cưới, thanh niên nhờ taxi chở xe máy về nhà

Các bàn tiệc vắng rượu bia; CSGT lập chốt gần đám cưới; dân nhậu tìm cách đối phó với Nghị định 100/2019. Đó là những ảnh đáng chú ý 5 ngày đầu năm 2020 sau khi mức phạt cho tài xế uống rượu bia tăng mạnh.

Chủ tiệc đặt giấy thông báo mong khách thông cảm vì không mời rượu bia khi Nghị định 100/2019 quy định mức xử phạt cao hơn nhiều với hành vi lái xe sau khi uống đồ có cồn.

Chủ tiệc đặt giấy thông báo mong khách thông cảm vì không mời rượu bia khi Nghị định 100/2019 quy định mức xử phạt cao hơn nhiều với hành vi lái xe sau khi uống đồ có cồn.

Buổi offline văn minh của hội chơi ô tô. Đa số tài xế uống nước ngọt dù vẫn có bia.

Đổ nước ngọt vào ly rượu lấy cảm giác rồi cụng và chúc nhau.

Người phụ nữ Nghệ An sống ở TP.HCM vui mừng thông báo lần đầu sau hơn 10 năm, chồng đi ăn cưới mà không uống giọt bia rượu nào.

CSGT hai miền Nam, Bắc lập chốt đối diện quán nhậu. Kiểu này chỉ có nước gửi xe ở lại quán, đi xe ôm công nghệ về nhà mới tránh bị kiểm tra nồng độ cồn?!

CSGT lập chốt gần đám cưới, khách uống bia rượu xác định đóng phạt ốm người?

Ảnh chế hài hước về một số nhà hàng cung cấp dịch vụ chở khách uống bia rượu về nhà tận nhà.

Người không có điều kiện dùng gậy khiêng xe máy sau cuộc nhậu.

Nam thanh niên có điều kiện hơn gọi taxi công nghệ chở xe máy về nhà để ngày mai còn đi làm.

Cưỡi ngựa đi nhậu là cách lách luật và tránh bị CSGT bắt kiểm tra nồng độ cồn sau khi uống rượu bia?

Nhân Hoàng (ảnh: tổng hợp)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-mang-c-85/csgt-lap-chot-gan-quan-nhau-va-dam-cuoi-thanh-nien-nho-taxi-cho-xe-may-ve-nha-128998.html