CSGT Lâm Đồng: Kết quả đáng ghi nhận từ chiến lược tuyên truyền giao thông đúng đắn

Trong những năm qua, lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng đã quyết liệt chỉ đạo lập nhiều kế hoạch hành động, đồng bộ nhiều giải pháp tuyên truyền để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, góp phần giảm thiểu các trường hợp vi phạm và số ca tai nạn giao thông.

Lâm Đồng có vị trí chiến lược ở khu vực miền núi Tây Nguyên, là vùng kinh tế năng động có hạ tầng giao thông dày đặc. Tốc độ phát triển đô thị hóa ngày càng cao kéo theo sự gia tăng nhanh chóng của các loại hình giao thông vận tải, từ đó đặt ra những sức ép lớn trong công tác đảm bảo TTATGT trong toàn tỉnh. Để đối phó với tình hình giao thông ngày càng phức tạp, Phòng PC08 Công an tỉnh Lâm Đồng đã tập trung lập nhiều kế hoạch, giải pháp nhằm kiểm soát tình hình trật tự an toàn giao thông. Số lượng vi phạm ATGT đã giảm, ý thức tham gia giao thông của người dân từng bước được nâng cao, tình hình TTATGT đã đạt được nhiều chuyển biến tích cực.

Phòng CSGT tỉnh Lâm Đồng ra quân mở đợt cao điểm giữ gìn đảm bảo TTATGT, bảo vệ Festival hoa 2019 và các ngày lễ, hội đầu xuân 2020

Phòng CSGT tỉnh Lâm Đồng ra quân mở đợt cao điểm giữ gìn đảm bảo TTATGT, bảo vệ Festival hoa 2019 và các ngày lễ, hội đầu xuân 2020

PC08 tỉnh Lâm Đồng thường xuyên tổ chức các hội nghị nhằm góp phần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật, đặc biệt là hướng dẫn, triển khai, cập nhật một số quy định mới đến người dân. Thông qua các hội nghị này, người dân có cơ hội tiếp xúc, đặt câu hỏi và được giải đáp tường tận các thắc mắc.

Lễ tổng kết chương trình Doanh nghiệp đồng hành ATGT trường học với Phòng CSGT đạt được nhiều thành quả khích lệ, nhiều đơn vị, cá nhân tiếp tục đồng hành cùng PC08 trong các hoạt động tuyên truyền trong thời gian tới

Sau các đợt triển khai công tác tuyên truyền, hội nghị, tình hình TTATGT ở các địa phương trong toàn tỉnh bước đầu đạt được những hiệu quả tích cực, số vụ vi phạm, số ca tai nạn giao thông giảm đáng kể so với thống kê cùng kỳ các năm trước. Đặc biệt, số liệu về người địa phương có liên quan đến vi phạm giao thông, người gây tai nạn, người liên quan đến tai nạn giao thông có chiều hướng giảm theo từng năm, ý thức người dân khi tham gia giao thông được nâng lên cho thấy kế hoạch tuyên truyền đã đạt được những thành quả nhất định.

Công tác chuẩn bị cho buổi tuyên truyền luật GTĐB cho 3.000 học sinh tại huyện Di Linh

Đặc biệt, đầu năm 2020, khi cả nước đang trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, đơn vị cũng lập nhiều kế hoạch ứng biến kịp thời, có lộ trình rõ ràng theo từng diễn biến cụ thể của dịch, qua đó góp phần ngăn chặn và hạn chế tối đa sự lây nhiễm dịch bệnh, đảm bảo an toàn, sức khỏe cộng đồng.

Phòng CSGT gửi thư cảm ơn và mong các Doanh nghiệp tiếp tục đồng hành cùng lực lượng CSGT Lâm Đồng trong thời gian tới

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ chiến sỹ tuần tra kiểm soát, bộ phận tiếp dân, xử lý luôn nêu cao tinh thần bảo vệ sức khỏe cộng đồng khi thực hiện nghiêm quy định rửa tay sạch sẽ, đeo khẩu trang, giữ cự ly an toàn khi tiếp xúc với người vi phạm giao thông. Bố trí nước sát trùng, sát khuẩn ở các điểm đăng ký, xử lý vi phạm trên toàn đơn vị, đông thời huy động mua khẩu trang phát miễn phí cho người tham gia giao thông..

Trên cơ sở các kết quả bước đầu đạt được, Phòng PC08 tiếp tục mở rộng tuyên truyền đến nhiều đối tượng, đặc biệt là người dân vùng sâu vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số và đã đạt được nhiều hiệu quả tích cực. Trung bình 1 năm, đơn vị kết hợp tổ chức trên 20 hoạt động tuyên truyền trên địa bàn dân cư thưa thớt.

Công tác trao đổi, tặng miễn phí mũ bảo hiểm trong năm 2019, đầu năm 2020 đã đạt được nhiều hiệu ứng tích cực trong cộng đồng, góp phần hỗ trợ, giảm tải áp lực đối với người dân có hoàn cảnh khó khăn

Ngoài ra, Phòng PC08 chú trọng tổ chức các hoạt động tuyên truyền kết hợp vui chơi trong các trường học, khuyến khích, tạo không gian gần gũi, thoải mái cho các học sinh, sinh viên khi tham gia các hoạt động tìm hiểu luật ATGT với nhiều phần quà hấp dẫn, từ đó tạo ra sự phấn khởi, thu hút nhiều cá nhân tham gia tạo nên sức lan rộng trong cộng đồng. Để đạt được kết quả tích cực, mô hình trên được lãnh đạo PC08 nhận định là hoạt động chiến lược trong công tác tuyên truyền, tiếp tục nhân rộng, triển khai toàn diện trong thời gian tới.

Với sự nỗ lực cùng tinh thần trách nhiệm của các cấp có thẩm quyền, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, tin rằng, công tác đảm bảo TTATGT trong địa bàn tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp tục thu được nhiều kết quả khả quan trong thời gian tới. Khi ý thức tuân thủ luật khi tham gia giao thông của người dân được nâng cao, văn hóa giao thông được nâng lên 1 bước thì tình hình TNGT chắc chắn sẽ giảm.

Ngọc Hiếu

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/doi-song/csgt-lam-dong-ket-qua-dang-ghi-nhan-tu-chien-luoc-tuyen-truyen-giao-thong-dung-dan-48495.html