CSGT Lâm Đồng căng mình giải tỏa hiện trường sạt lở đèo Prenn sau mưa lớn

Mưa lớn gây sạt lở, cây cối gãy đổ trên đèo Prenn, CSGT cấm đường nhanh chóng giải tỏa hiện trường để đảm bảo giao thông thông suốt.

Mưa lớn gây sạt lở đèo Prenn, CSGT cấm đường để giải tỏa hiện trường. Ảnh: Ngọc Hùng

Mưa lớn gây sạt lở đèo Prenn, CSGT cấm đường để giải tỏa hiện trường. Ảnh: Ngọc Hùng

Chiều 23/7, Đội CSGT TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết: “Đội CSGT vừa huy động lực lượng điều tiết, phân luồng đảm bảo ATGT tại khu vực sạt lở trên đèo Prenn. Đồng thời, huy động máy múc, máy cắt để giải tỏa hàng chục khối đất và cây thông gãy đổ đảm bảo giao thông thông suốt”.

Hiện trường sạt lở trên đèo Prenn. Ảnh: Ngọc Hùng

Trước đó, vào khoảng 14h cùng ngày, trên địa bàn TP Đà Lạt xuất hiện mưa lớn kéo dài khiến quốc lộ 20 (qua đoạn đèo Prenn, TP Đà Lạt) bị sạt lở gây ách tắc giao thông cục bộ. Tại hiện trường hàng chục khối đất đổ tràn xuống đường, nhiều cây thông gãy chắn ngang đường.

Ngay sau đó, Đội CSGT TP Đà Lạt nhanh chóng có mặt điều tiết giao thông và giải tỏa hiện trường. Sau hơn 2 giờ đồng hồ cấm đường, lực lượng đã giải tỏa xong hiện trường sạt lở, đảm bảo giao thông thông suốt.

Mưa lớn khiến bờ taluy phía sau căn nhà số 34 Ngô Thì Sỹ bị sạt lở.

Được biết, ngoài khu vực đèo Prenn, trận mưa lớn khiến nhiều khu vực khác của TP Đà Lạt bị sạt lở, cây cối gãy đổ như: đường Phạm Hồng Thái, Ngô Thì Sỹ...

Trong đó, mưa lớn khiến bờ taluy phía sau căn nhà số 34 Ngô Thì Sỹ bị sạt lở với chiều dài 16m, cao 4m khiến khách sạn của bà Phan Thị Mộng Hường gặp nguy hiểm. Ngoài ra, căn nhà bên dưới bờ taluy của bà Trần Thị Phụng cũng có nguy cơ sạt lở.

Sau đó, UBND phường 4 đã yêu cầu bà Hường di dời 44 người trong toàn bộ căn nhà để đảm bảo an toàn. Trong đó, có cả du khách đến Đà Lạt du lịch đang lưu trú và người dân xung quanh hiện trường.

Dưới đây là một số hình ảnh PV ghi nhận tại hiện trường sạt lở:

Lực lượng CSGT TP Đà Lạt "căng mình" điều tiết, đảm bảo ATGT tại hiện trường. Ảnh: Ngọc Hùng

Một khối lượng lớn đất sạt lở tràn xuống đường gây ách tắc giao thông. Ảnh: Ngọc Hùng

Lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục hiện trường. Ảnh: Ngọc Hùng

Mưa lớn khiến cây thông gãy đổ chắn ngang đường.

Ngọc Hùng

Nguồn ATGT: https://www.atgt.vn/csgt-lam-dong-cang-minh-giai-toa-hien-truong-sat-lo-deo-prenn-sau-mua-lon-d473085.html