CSGT Hà Nội thuật lại vụ khống chế đối tượng dùng dao cướp vàng của người dân

Khi đang trên đường tuần tra, tổ công tác CSGT bất ngờ nghe tiếng hô hoán của người dân và phát hiện một đối tượng có hành vi dùng dao khống chế một phụ nữ.

Đối tượng Bản bị lực lượng chức năng khống chế đưa về trụ sở. Ảnh: VTC News

Trả lời báo VTC News, Đại úy Nguyễn Ngọc Thuật - Phó Đội trưởng Đội CSGT số 12 cho biết, chiều 24/12, tổ công tác gồm Đại úy Đỗ Từ Thiện và Thượng tá Lê Văn Tuấn do trực tiếp Đại úy Thuật chỉ huy làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Hồ Chí Minh hướng từ Miếu Môn về Xuân Mai.

Đến khoảng 15h20 khi tổ công tác đang tuần tra đến khu vực Km434+400 đường Hồ Chí Minh thì thấy trong nhà dân có tiến tri hô “cướp”, “cướp”.

Ngay lập tức, tổ công tác đã dừng xe, áp sát phía nhà dân phát ra tiếng tri hô. Khi phát hiện đối tượng trung niên đang dùng dao khống chế một phụ nữ, tổ công tác đã bằng các biện pháp nghiệp vụ khống chế bắt giữ đối tượng, đưa về Đồn Công an Miếu Môn để làm rõ.

Tại cơ quan Công an huyện Chương Mỹ, chị Trần Thị Hải (SN 1971, thôn Núi Sáo, xã Mỹ Lương, huyện Chương Mỹ) hiện đang là giáo viên trường Tiểu học Lương Mỹ A, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, tường trình rằng người đàn ông trên đã vào nhà vờ xin nước, hỏi mua đồ điện rồi uy hiếp chị để cướp nhiều trang sức bằng vàng.

Con dao và số vàng thu giữ sau vụ việc. Ảnh: Zing

Nghi can khai tên Kiều Văn Bản (43 tuổi, quê Hà Nam) và đã thừa nhận hành vi phạm tội và khai mục đích gây án do nợ tiền chơi lô đề. Tại hiện trường, Công an còn thu giữ chiếc xe máy gắn biển số giả của người này.

Đội CSGT số 12 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) phối hợp với Đồn Công an Miếu Môn (Công an huyện Chương Mỹ) làm hồ sơ bàn giao Kiều Văn Bản (SN 1975, ở xã Thượng Lĩnh, huyện Kim Bảng, Hà Nam) cho Đội điều tra Tổng hợp Công an huyện Chương Mỹ để tiếp tục đấu tranh làm rõ hành vi cướp tài sản.

Tổng hợp

Huy Vũ

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/24-7/csgt-ha-noi-thuat-lai-vu-khong-che-doi-tuong-dung-dao-cuop-vang-cua-nguoi-dan-135423.html