CSGT Hà Nội dán thông báo phạt 'nguội' 11 ô tô vi phạm đỗ dừng

Bắt đầu từ hôm nay (15/12), lực lượng CSGT Hà Nội thực hiện quy định xử phạt ô tô vi phạm về dừng, đỗ trái quy định. Nếu không có lái xe, sẽ tiến hành dán thông báo 'phạt nguội' lên kính xe.

Đội Cảnh sát giao thông số 7 tiến hành dán thông báo xử phạt nguội lên kính xe. Ảnh: Quang Vinh.

Đội Cảnh sát giao thông số 7 tiến hành dán thông báo xử phạt nguội lên kính xe. Ảnh: Quang Vinh.

Ngày 15/12, Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội ra quân đợt cao điểm nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông cuối năm 2020.

Theo đó, lực lượng CSGT Hà Nội thực hiện quy định xử phạt ôtô vi phạm về dừng, đỗ trái quy định. Nếu lái xe không có mặt, Cảnh sát sẽ tiến hành dán thông báo “phạt nguội” lên kính các phương tiện vi phạm.

Cảnh sát giao thông lấy ý kiến của người làm chứng trong khi dán thông báo phạt nguội lên phương tiện dừng, đỗ sai quy định.Ảnh:Quang Vinh.

Đây là một trong những biện pháp quyết liệt của CSGT Hà Nội nhằm thay đổi ý thức của tài xế, giúp giảm tải áp lực, ùn tắc, góp phần nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông.

Trong quá trình tuần tra, phát hiện xe ôtô dừng, đỗ không đúng nơi quy định, lực lượng CSGT sẽ ghi hình xe vi phạm và phát loa thông báo tìm tài xế - chủ phương tiện. Nếu không ai đến giải quyết thì sẽ lấy ý kiến của ít nhất 2 nhân chứng, hoặc đại diện chính quyền địa phương nhằm hoàn tất biên bản và dán lên kính xe ở vị trí cửa lái, để chủ phương tiện hoặc tài xế biết và đến trụ sở các đội CSGT nộp phạt theo quy định.

Thông báo xử phạt nguội được Cảnh sát dán trên kính xe vi phạm. Ảnh: Quang Vinh.

Trường hợp xe vi phạm dừng, đỗ ở các điểm nguy cơ ùn tắc, tuyến đường đón, dẫn đoàn thì Cảnh sát sẽ dán niêm phong cửa xe này, đồng thời điều động xe cẩu đến di dời xe vi phạm đến nơi quy định, chờ xử lý.

Theo thống kê, trong ngày đầu thực hiện, toàn phòng CSGT Hà Nội đã xử lý 236 trường hợp vi phạm về dừng, đỗ xe không đúng nơi quy định, trong đó có 11 phương tiện không có mặt lái xe nên Cảnh sát tiến hành dán giấy “phạt nguội” lên kính xe.

Trường hợp phương tiện vi phạm có mặt lái xe, Cảnh sát sẽ tiến hành xử phạt trực tiếp. Ảnh: Quang Vinh.

Trước mắt, lực lượng CSGT sẽ tập trung xử lý vi phạm trên 8 tuyến đường gồm: (1) Tuyến Ngọc Hồi - Giải Phóng - Lê Duẩn; (2) Quang Trung (Hà Đông) - Trần Phú (Hà Đông) - Nguyễn Trãi - Tây Sơn - Nguyễn Lương Bằng - Tôn Đức Thắng - Chu Văn An; (3) Tố Hữu (Hà Đông) - Lê Văn Lương - Láng Hạ - Giảng Võ; (4) Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh - Liễu Giai - Văn Cao; (5) Nhổn - Cầu Diễn - Hồ Tùng Mậu - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Kim Mã - Nguyễn Thái Học; (6) Đặng Phúc Thông - Hà Huy Tập - Ngô Gia Tự - Nguyễn Văn Cừ; (7) Võ Nguyên Giáp - Cầu Nhật Tân - Võ Chí Công - Bưởi - Vành đai 2 trên cao - Láng - Trường Chinh - Đại La - Minh Khai - Cầu Vĩnh Tuy; (8) Phạm Văn Đồng - Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến - Nguyễn Xiển - Nghiêm Xuân Yêm - Đường Vành đai 3 dưới thấp qua Bán đảo Linh Đàm.

Xuân Ngọc

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/csgt-ha-noi-dan-thong-bao-phat-nguoi-11-o-to-vi-pham-do-dung-546908.html