CSGT Hà Nội bác tin cấp bằng lái cho hơn 4.000 người tâm thần

Công an Hà Nội rà soát được hơn 4.000 người bị bệnh tâm thần nên đề xuất Sở GTVT không cấp bằng lái cho những người này đồng thời thu hồi nếu có người bệnh đã được cấp bằng lái.

Trước thông tin CGST Hà Nội kiến nghị thu hồi bằng lái đã cấp cho hơn 4.000 người tâm thần, trao đổi với Zing, đại diện Phòng CSGT Công an Hà Nội khẳng định đây là thông tin không chính xác.

Vị này cho biết thời gian qua các đơn vị chức năng của công an thành phố đã rà soát ở 30 quận, huyện, thị xã, từ đó xác định có khoảng hơn 4.000 người bị bệnh tâm thần.

Theo đó, Phòng CSGT đã tham mưu Công an Hà Nội trao đổi, kiến nghị Sở GTVT Hà Nội không cấp bằng lái cho các trường hợp trên. Cá biệt nếu có trường hợp nào đã được cấp sẽ phải thu hồi. Việc này được lý giải là để đảm bảo an toàn giao thông cho cộng đồng và chính người bị bệnh.

“Thông tin chính xác là rà soát từ cộng đồng phát hiện hơn 4.000 người bị bệnh tâm thần nên chúng tôi đề xuất không cấp bằng lái cho những người này, chứ không phải đã cấp bằng lái cho hơn 4.000 người tâm thần, giờ phải thu hồi”, vị này nói.

 CSGT khẳng định không có việc hơn 4.000 người tâm thần được cấp bằng lái giờ phải thu hồi. Ảnh minh họa: H.Q.

CSGT khẳng định không có việc hơn 4.000 người tâm thần được cấp bằng lái giờ phải thu hồi. Ảnh minh họa: H.Q.

Về thông tin thu hồi bằng lái của người bị tâm thần, đại diện Phòng CSGT Công an Hà Nội lý giải thêm rằng có thể một số những người bị bệnh tâm thần thể nhẹ, đăng ký thủ tục thi lấy bằng lái nhưng cơ quan quản lý vô tình không kiểm soát được. “Con số này chưa thống kê được, nhưng chắc chắn không nhiều”, đại diện CSGT Hà Nội khẳng định.

Trước đó, vào ngày 13/7, một số cơ quan báo chí và mạng xã hội lan truyền thông tin cho rằng Công an Hà Nội kiến nghị thu hồi bằng lái của hơn 4.000 người bị tâm thần. Thông tin trên được cho rằng xuất phát từ Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022 của Phòng CSGT Công an Hà Nội.

Hồng Quang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/csgt-ha-noi-bac-tin-cap-bang-lai-cho-hon-4000-nguoi-tam-than-post1336276.html