CSGT gọi loa, dán phạt nguội hàng loạt ô tô đỗ trên đường Ngọc Hồi

Nhằm đảm bảo cho nhân dân đi lại thông suốt, CSGT gọi loa, dán phạt nguội hàng loạt xe ô tô đỗ trên đường Ngọc Hồi.

Đội CSGT số 14 tiến hành dán thông báo phạt nguội xe container đỗ dừng trên đường Ngọc Hồi, TP Hà Nội

Sáng 2/2, Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Đội trưởng Đội CSGT số 14 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa phát hiện, gọi loa và dán phạt nguội nhiều xe ô tô dừng đỗ trái phép trên đường Ngọc Hồi (phường Hoàng Liệt, quận Thanh Trì, Hà Nội)

Cụ thể, Tổ công tác do Trung tá Nguyễn Anh Tuấn làm Tổ trưởng khi tuần tra kiểm soát trên đường Ngọc Hồi đã phát hiện xe container mang BKS 15C-228.73 kéo theo rơ moóc 15R-119.78 đang đỗ trên đường một chiều có biển cấm dừng cấm đỗ.

Khi Tổ công tác xuống kiểm tra, thì không thấy tài xế xe container này. CSGT tiến hành gọi loa yêu cầu tài xế ra chấp hành việc xử lý, đồng thời cho xe di chuyển đảm bảo giao thông thông suốt.

Tuy nhiên, sau 15 phút CSGT gọi loa, vẫn không thấy tài xế xuất hiện. CSGT đã tiến hành làm các thủ tục như quay camera ghi nhận, đồng thời dán thông báo phạt nguội lên đầu xe theo quy định.

Chỉ ít phút sau, Tổ công tác liên tiếp lập biên bản 2 ô tô tải nhỏ đang đỗ dừng dưới đường bán hoa quả. Tài xế xe tải mang BKS 29C-963.74 là Lưu Văn Cương (SN 1989, ở Thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) trình bày: "Biết thế này không dám đỗ, phạt hết cả nửa xe hoa quả rồi".

Trung tá Nguyễn Anh Tuấn thông tin, với lỗi vi phạm "Đỗ dừng xe nơi có biển cấm dừng, cấm đỗ", tài xế sẽ bị phạt từ 0,8 - 1 triệu đồng.

Riêng với các xe đỗ dừng sai quy định nhưng không tìm thấy lái xe, Tổ công tác đã tiến hành dán thông báo vi phạm phạt nguội.

Theo đó, trong thời gian 3 đến 5 ngày, lái xe phải đến trụ sở Đội CSGT số 14 tiến hành giải quyết vi phạm, nếu không CSGT sẽ tiến hành chuyển thông tin vi phạm sang hệ thống đăng kiểm và chủ xe sẽ không thể đăng kiểm được vào kỳ tiếp theo.

Trung tá Nguyễn Anh Tuấn thông tin thêm, nhằm đảm bảo trật tự ATGT cho bà con nhân dân đi lại trong dịp cuối năm, CSGT tăng cường công tác tuần tra kiểm sát, xử lý nghiêm các trường hợp ô tô đỗ dừng không đúng nơi qui định trên các tuyến đường, nhất là ở địa bàn cửa ngõ Thủ đô.

Được biết, từ ngày 15/12, CSGT Hà Nội thay đổi biện pháp xử phạt các ôtô dừng, đỗ trái phép bằng việc dán thông báo phạt nguội trên kính xe.

Sau hơn 1 tháng thực hiện việc dán thông báo phạt nguội, Hà Nội đã phát hiện và xử phạt hơn 7.900 trường hợp, phạt tiền hơn 3,5 tỷ đồng.

Văn Huế

Nguồn ATGT: https://www.atgt.vn/csgt-goi-loa-dan-phat-nguoi-hang-loat-o-to-do-tren-duong-ngoc-hoi-d494587.html