CSGT đến nhà vận động tài xế không uống rượu bia

Các tổ CSGT đến chúc Tết và đề nghị tài xế ký cam kết không sử dụng rượu bia, chất kích thích khi tham gia giao thông.

Những ngày này, CSGT Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đến nhà các tài xế và chủ đơn vị kinh doanh vận tải để chúc Tết, tuyên truyền pháp luật và đề nghị họ ký cam kết không nổ pháo; sử dụng rượu bia, chất kích thích khi tham gia giao thông.

Đại úy Nguyễn Thành Chung, Đội trưởng CSGT Công an huyện Đức Thọ, cho biết đơn vị thực hiện kế hoạch này từ 10/1. “Để gặp được tài xế, chúng tôi phải tranh thủ chia thành nhiều nhóm. Mỗi nhóm 2 người đi vào buổi trưa hoặc tối”, đại úy Chung nói.

Anh Trần Đức Nam (một tài xế chạy taxi) cho hay việc cảnh sát đến tận nhà tuyên truyền pháp luật rất thiết thực. Trước đây, anh Nam hay dùng rượu bia nhưng sau khi biết chế tài xử ký rất nghiêm khắc, tài xế đã cam kết không vi phạm quy định pháp luật.

 CSGT huyện Đức Thọ đến nhà tài xế chúc tết, tuyên truyền pháp luật. Ảnh: Tiến Đạt.

CSGT huyện Đức Thọ đến nhà tài xế chúc tết, tuyên truyền pháp luật. Ảnh: Tiến Đạt.

Huyện Đức Thọ có hàng trăm doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh vận tải và hàng nghìn phương tiện lưu thông thường xuyên. CSGT nơi đây xác định việc đến nhà ký cam kết ngoài giúp người tham gia giao thông nắm được quy định pháp luật, còn là dịp để cơ quan chức năng rà soát số lượng phương tiện, nâng cao hiệu lực quản lý, kiểm soát khi xảy ra tai nạn giao thông.

Sau hơn 10 ngày thực hiện Nghị định 100, CSGT Công an huyện Đức Thọ đã xử phạt 15 trường hợp vi phạm nồng độ cồn với số tiền gần 100 triệu đồng.

Tiến Đạt

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/csgt-den-nha-van-dong-tai-xe-khong-uong-ruou-bia-post1035494.html