CSGT Đà Nẵng phát động thi đua học tập tấm gương dũng cảm của 3 liệt sỹ CAND hy sinh tại xã Đồng Tâm

Sáng 20-1, Ban lãnh đạo và gần 160 CBCS Phòng CSGT CATP Đà Nẵng đã tổ chức lễ phát động thi đua học tập gương 3 liệt sỹ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại xã Đồng Tâm (H.Mỹ Đức, Hà Nội).

Sáng 20-1, Ban lãnh đạo và gần 160 CBCS Phòng CSGT CATP Đà Nẵng đã tổ chức lễ phát động thi đua học tập gương 3 liệt sỹ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại xã Đồng Tâm (H.Mỹ Đức, Hà Nội).

CBCS Phòng CSGT đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ P.Hòa Xuân.

CBCS Phòng CSGT đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ P.Hòa Xuân.

Tại lễ phát động, Đại tá Phan Ngọc Truyền, Trưởng Phòng CSGT CATP Đà Nẵng thông báo tóm tắt tình hình vụ vi phạm pháp luật tại xã Đồng Tâm do Lê Đình Kình, Lê Đình Công cầm đầu và quá trình truy bắt tội phạm, anh dũng hy sinh của 3 CBCS Công an, gồm: Đại tá Nguyễn Huy Thịnh, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động); Đại úy Phạm Công Huy, cán bộ Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 3, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CATP Hà Nội); Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân, Tiểu đội trưởng, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô, vào ngày 9-1 vừa qua.

Trước những hành động dũng cảm, không quản ngại hy sinh của 3 CBCS nói trên, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đã ký quyết định truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất; Thủ tướng Chính phủ cấp Bằng “Tổ quốc ghi công”; Bộ trưởng Bộ Công an đã quyết định thăng cấp bậc hàm vượt cấp cho 3 đồng chí.

Đại tá, Trưởng Phòng CSGT Phan Ngọc Truyền phát động phong trào thi đua học tập tấm gương 3 liệt sỹ CAND hy sinh tại xã Đồng Tâm.

Đại tá Phan Ngọc Truyền nhấn mạnh: Trong tình hình hiện nay, sự dũng cảm, không quản ngại hy sinh, quyết tâm bảo vệ kỷ cương, phép nước và sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân của 3 liệt sĩ này là tấm gương sáng chói về ý chí cách mạng, tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, tô thắm thêm truyền thống Anh hùng vẻ vang của lực lượng CAND Việt Nam; là nguồn động lực, thôi thúc cổ vũ CBCS CAND, CATP Đà Nẵng nói chung, CBCS Phòng CSGT CATP nói riêng tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Phan Ngọc Truyền yêu cầu CBCS toàn đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng dư luận; tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, giữ vững ý chí chiến đấu, chủ động đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, vu khống liên quan vụ việc xảy ra tại xã Đồng Tâm.

Thay mặt tuổi trẻ Phòng CSGT, Thượng Lê Công Phúc hứa quyết tâm học tập tốt tấm gương dũng cảm của 3 liệt sỹ hy sinh tại xã Đồng Tâm.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Phòng CSGT, Đại tá Phan Ngọc Truyền phát động phong trào thi đua học tập tấm gương hy sinh dũng cảm của 3 liệt sỹ trên đây đến toàn thể CBCS Phòng CSGT CATP Đà Nẵng, đặc biệt là thực hiện tốt nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm TTATGT trên địa bàn TP và đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật khác trên các tuyến giao thông, nhất là trong đợt cao điểm phục vụ Tết Canh Tý 2020.

Thay mặt tuổi trẻ Phòng CSGT CATP Đà Nẵng, Thượng Lê Công Phúc, Bí thư Đoàn TNCSHCM Phòng CSGT, công tác tại Trạm CSGT Cửa ô Hòa Nhơn, hứa quyết tâm học tập tấm gương dũng cảm của 3 liệt sỹ CAND đã hy sinh tại xã Đồng Tâm.

CBCS Phòng CSGT quyên góp ủng hộ các gia đình của 3 liệt sỹ hy sinh tại xã Đồng Tâm.

Sau lễ phát động, Phòng CSGT đã tổ chức quyên góp trong toàn đơn vị để ủng hộ các gia đình của 3 liệt sỹ nói trên. Sáng cùng ngày, Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBCS Phòng CSGT CATP Đà Nẵng đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm và tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ P.Hòa Xuân (Q.Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng).

PHÚ NAM

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_219344_csgt-da-nang-phat-dong-thi-dua-hoc-tap-tam-guong-dung-cam-cua-3-liet-sy-cand-hy-sinh-tai-xa-dong-tam.aspx