CSGT cứu dòng xe bị nạn tại dốc cầu Ông Lãnh

Người đi đường làm đổ nhớt khiến hàng chục xe máy té ngã khi đi qua cầu Ông Lãnh, TP HCM. CSGT đã ra phân luồng và cho đổ cát lên.

Lúc 6 giờ 45 phút, ngày 19-4, tại dốc cầu Ông Lãnh, hướng từ quận 1 qua quận 4, có một vệt nhớt dài khoảng 200 m.

Do đang vào giờ cao điểm nên nhiều xe nối đuôi nhau. Một số xe máy đã bị trươt bánh, té ngã xuống đường.

Một vệt nhớt dài 200 m trên đường cầu Ông Lãnh, khiến nhiều người té ngã.

Theo người dân địa phương, có khoảng 20 người đi xe máy trượt ngã và tông nhau. "Có lúc ô tô cũng suýt gây tai nạn vì thắng gấp khiến xe nằm ngang giữa 2 làn xe"- một nhân chứng kể lại.

Nhận được tin báo, trung tá Phan Văn Khôi, Phó đội trưởng Đội CSGT quận 4, đã yêu cầu tổ công tác đến giúp đỡ người đi đường và phân luồng né đoạn có nhớt rồi mua cát từ cửa hàng VLXD gần đó lấp lên đường để tránh sự cố đáng tiếc.

Theo nhận định từ CSGT, có khả năng người đi đường vận chuyển nhớt vô tình làm rơi rớt nên gây ra sự cố trên.

Sau đó đã được CSGT và lực lượng chức năng địa phương dùng cát lấp lại.

Theo nhiều nhân chứng, ít nhất 20 người đã bị té ngã.

LÊ PHONG

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/csgt-cuu-dong-xe-bi-nan-tai-doc-cau-ong-lanh-20180419091210903.htm