CSGT chở bệnh nhân đi cấp cứu

Ngay sau khi nắm được thông tin anh Thào A Di đang chở mẹ đi bệnh viện cấp cứu vì bị viêm dạ dày, tổ công tác đã cử 2 cán bộ sử dụng sử dụng xe ô tô chở anh Di và mẹ đến Bệnh viện Quân y 6 (TP Sơn La) cấp cứu qua cơn nguy kịch.

Ngày 3/6/2021, Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện Mai Sơn (Sơn La) thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông trên địa bàn đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính đối với anh Thào A Di, SN 2000, trú tại bản Tân Cuông, xã Tạ Khoa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La đang điều khiển xe máy. Qua kiểm tra, phát hiện Di không có giấy phép lái xe và vi phạm nồng độ cồn.

Ngay sau khi nắm được thông tin anh Thào A Di đang chở mẹ đi bệnh viện cấp cứu vì bị viêm dạ dày, tổ công tác đã cử 2 cán bộ sử dụng sử dụng xe ô tô chở anh Di và mẹ đến Bệnh viện Quân y 6 (TP Sơn La) cấp cứu qua cơn nguy kịch.

Hai cán bộ sử dụng xe ô tô chở mẹ anh Di đến Bệnh viện Quân y 6 cấp cứu.

Hai cán bộ sử dụng xe ô tô chở mẹ anh Di đến Bệnh viện Quân y 6 cấp cứu.

Lá thư cảm ơn của anh Di.

Sau khi được tuyên truyền, giải thích, anh Di đã nhận thức được hành vi của bản thân là vi phạm pháp luật và gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Tổ công tác đã xin ý kiến lãnh đạo đơn vị xử lý anh Di bằng hình thức nhắc nhở và yêu cầu anh Di chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.

Anh Di đã viết thư bày tỏ lòng cảm ơn của bản thân gửi đến lãnh đạo Công an huyện và cán bộ chiến sỹ Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện Mai Sơn: “ Là một người dân khi nhìn thấy hành động của anh CSGT tôi vô cùng cảm kích, đúng với phẩm chất vì nhân dân phục vụ của lực lượng CSGT nói riêng cũng như lực lượng Công an nói chung. Hành động của các anh khiến cho người dân chúng tôi ngày càng tin yêu, tin tưởng hơn đối với lực lượng Công an Sơn La”.

Minh Phượng

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/csgt-cho-benh-nhan-di-cap-cuu-644328/