CSGT Bình Thuận chặn bắt kẻ trốn trại ở Hải Phòng đi xe khách vào Nam

Trạm CSGT Hàm Tân (Bình Thuận) phối hợp cũng Trại giam Thủ Đức đón lõng và bắt nóng kẻ trốn trại giam Xuân Nguyên đang di chuyển trên Quốc lộ 1A để vào Nam.

Phòng CSGT (PC08), Công an tỉnh Bình Thuận cho hay, vừa phối hợp cùng Trại giam Thủ Đức thuộc Bộ Công an đã chặn bắt thành công đối tượng vượt ngục nguy hiểm.

Trước đó, chiều tối 4/2, phòng PC08 nhận tin báo của Trại giam Thủ Đức đề nghị phối hợp chặn bắt đối tượng Nguyễn Trọng Toại, là phạm nhân trốn trại giam có lệnh truy nã, đang đi trên xe khách Bắc Nam.

Qua thông tin trao đổi xác định, đối tượng Toại đang có mặt trên xe khách màu xanh - đỏ, hướng từ Ninh Thuận đi Bình Thuận.

Lực lượng CSGT Bình Thuận phối hợp cùng Trại giam Thủ Đức chốt chặn 3 điểm trên Quốc lộ 1A, đoạn đi qua tỉnh này

Lực lượng CSGT Bình Thuận phối hợp cùng Trại giam Thủ Đức chốt chặn 3 điểm trên Quốc lộ 1A, đoạn đi qua tỉnh này

Đến chiều tối thì lực lượng chốt chặn đã dừng xe khách nghi vấn có đối tượng truy nã ở trên xe

Khi nhận tin báo, lãnh đạo phòng PC08 chỉ đạo Trạm CSGT Hàm Tân, do trung tá Nguyễn Ngọc Khôi, Phó trưởng trạm, làm chỉ huy lực lượng gồm 13 cán bộ, chiến sĩ cùng 3 phương tiện, phối hợp với cảnh sát Trại giam Thủ Đức.

Lực lượng phối hợp tổ chức chốt chặn gồm 3 tổ trên tuyến quốc lộ 1A để tiến hành dừng và kiểm tra đối với các xe khách có đặc điểm nghi vấn.

Đến 18h20 cùng ngày, tổ chốt chặn tại Km 1769 Quốc lộ A, thuộc địa bàn xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tiến hành dừng xe khách giường nằm BKS 17B-021.19, hành trình từ Thái Bình vào TP.HCM, để kiểm tra thì phát hiện 1 thanh niên nghi vấn. Người này có nhiều nghi vấn và có đặc điểm nhận dạng giống như đối tượng Nguyễn Trọng Toại.

Kiểm tra thông tin, tài liệu được cung cấp, tổ công tác xác định thanh niên nghi vấn chính là Nguyễn Trọng Toại nên đã bắt giữ nhanh gọn.

Đối tượng Nguyễn Trọng Toại khi bị bắt giữ

Tối cùng ngày, Trạm CSGT Hàm Tân bàn giao Nguyễn Trọng Toại cho Trại giam Thủ Đức để điều tra, xử lý theo quy định.

Được biết, Nguyễn Trọng Toại (SN 1995, ngụ xã Thuận Thành, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng).

Hình ảnh trong quyết định truy nã đối với Nguyễn Trọng Toại

Toại bị kết án 10 năm 6 tháng tù về tội “cướp tài sản”, đang chấp hành án phạt tù tại phân trại số 3, Trại giam Xuân Nguyên, của Bộ Công an.

Ngày 3/2 vừa qua, Toại trốn trại và bị truy nã theo quyết định số 01/QĐ-TN ngày 3/2/2021 của Trại giam Xuân Nguyên.

Lê Huân

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/csgt-binh-thuan-chan-bat-giang-ho-hai-phong-tron-trai-vao-nam-711323.html