CSGT bị ô tô kéo lê trên phố Hà Nội phải nhập viện

Khi CSGT ở nút giao thông đường Trường Chinh - Giải Phóng ra hiệu dừng xe, tài xế tăng ga bỏ chạy, kéo lê 1 chiến sỹ, khiến người này bị thương nặng.

9h sáng nay (8/7), lực lượng CSGT số 4 (Công an TP Hà Nội) làm nhiệm vụ phân luồng giao thông tại nút giao đường Trường Chinh - Giải Phóng.

Phát hiện ô tô 4 chỗ BKS BKS: 90A - 071.35 vượt đèn đỏ, tài xế sử dụng điện thoại di động, Trung úy Vũ Văn Quang ra hiệu lệnh dừng xe.

CSGT bị kéo lê hơn 10m

CSGT bị kéo lê hơn 10m

Khi chiếc xe đang vào lề đường thì tài xế bất ngờ tăng ga bỏ chạy. Cú đâm quá nhanh và mạnh khiến Trung úy Quang không kịp xử lý, bị cuốn vào và bị kéo lê khoảng 30m trên đường.

Ô tô chỉ dừng khi người dân cùng lực lượng chức năng tìm cách ngăn chặn lại.

Chiếc xe tông vào CSGT

Lãnh đạo Đội CSGT số 4 cho biết, chiến sĩ CSGT bị thương nặng ở phần vai và cánh tay đã được người dân đưa vào Bệnh viện Bạch Mai điều trị.

Danh tính tài xế là Lê Xuân Hùng (SN 1984, quê tại Duy Minh, Duy Tiên, Hà Nam). Hiện, tài xế và phương tiện vi phạm bị tạm giữ và điều tra xử lý.

Nhị Tiến

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/an-toan-giao-thong/csgt-bi-o-to-keo-le-tren-pho-ha-noi-phai-nhap-vien-656001.html