CSGT bị người vi phạm tông gãy xương tay

Thanh niên bị CSGT ra hiệu lệnh dừng phương tiện nhưng không chấp hành đã tăng ga đâm thẳng vào người CSGT.

Thanh niên tông xe vào CSGT được xác định là Phạm Ngọc Huỳnh (SN 1999), trú tại huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.

Khoảng 7h45’ ngày 6/11, tại Km 36 + 900 đường QL2, địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, tổ công tác Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Phúc do Đại úy Nguyễn Xuân Phương, Phó đội trưởng Đội CSGT đường bộ làm Tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm về TTATGT, phát hiện xe máy do Phạm Ngọc Huỳnh điều khiển vi phạm không có gương chiếu hậu bên trái.

CSGT bị tông ngã và kéo lê trên đường.

CSGT bị tông ngã và kéo lê trên đường.

Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện vi phạm trên theo quy định để kiểm tra, nhưng Huỳnh không chấp hành hiệu lệnh của CSGT, tăng ga đâm thẳng vào người Đại úy Nguyễn Xuân Phương, kéo lê CSGT này ngã trên mặt đường.

Phạm Ngọc Huỳnh, đối tượng tông xe vào tổ CSGT cũng bị ngã ra đường và được tổ công tác đưa về trụ sở Công an TP Vĩnh Yên.

Vụ việc khiến Đại úy Phương phải nhập viện với thương tích gãy xương cổ tay phải, bị thương phần mềm ở bụng và ngực.

Phạm Ngọc Huỳnh

Tại cơ quan Công an, theo lời khai ban đầu của đối tượng Huỳnh, vào thời điểm trên, thanh niên này điều khiển xe máy hướng TP Việt Trì (Phú Thọ) đi TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc).

Khi đến địa điểm nêu trên, thấy CSGT yêu cầu dừng xe, do sợ bị bắt nên Huỳnh đã tăng ga hòng bỏ chạy và sau đó đâm thẳng vào Đại úy Nguyễn Xuân Phương.

Chiều 6/11, CATP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Ngọc Huỳnh về hành vi chống người thi hành công vụ.

Thanh Thanh (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/csgt-bi-nguoi-vi-pham-tong-gay-xuong-tay-3390937/