CSGT bắt quả tang nhóm người khai thác cát trái phép

Đang dùng tàu hút cát trái phép trên sông Hậu lúc rạng sáng, Tuấn và Bảo bị cảnh sát giao thông bắt quả tang. Chiếc sà lan liên quan đang bị cơ quan chức năng tạm giữ.

Rạng sáng 24/2, Thủy đội của Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sóc Trăng phát hiện Nguyễn Thanh Tuấn (31 tuổi, ngụ tỉnh Long An) và Nguyễn Thái Bảo (31 tuổi, ngụ Hậu Giang) đang bơm hút cát trên sông Hậu.

Khu vực hai thanh niên này khai thác cát trái phép thuộc xã Song Phụng, huyện Long Phú (Sóc Trăng).

Hai thanh niên khai thác cát trái phép làm việc với cảnh sát. Ảnh: Đức Trung.

Hai thanh niên khai thác cát trái phép làm việc với cảnh sát. Ảnh: Đức Trung.

Hai thanh niên khai rằng được một người khác thuê khai thác cát để chuyển về sà lan tải trọng lớn neo đậu gần hiện trường. Lúc bị cảnh sát phát hiện, Tuấn và Bảo đã hút được khoảng 50 m3 cát.

Kiểm tra chiếc sà lan chờ lấy cát, cảnh sát giao thông xác định tài công là Phạm Văn Dũng (40 tuổi, ngụ huyện Cai Lậy, Tiền Giang).

Phương tiện mà Tuấn dùng để hút cát trái phép dưới sông Hậu. Ảnh: Đức Trung.

Cơ quan chức năng đang tạm giữ các phương tiện và ghi lời khai 3 người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Xã Song Phụng (khoanh đỏ) có sông Hậu cắt qua. Ảnh: Google Maps.

Việt Tường

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/csgt-bat-qua-tang-nhom-nguoi-khai-thac-cat-trai-phep-post919600.html