CSGT bác thông tin xe tải lật đè chết 5 người do né xe đặc chủng

Trung tá Nguyễn Văn Khánh cho biết, xe đặc chủng dừng ở làn giữa quốc lộ 5 bật đèn quay để bảo vệ hiện trường một vụ tai nạn khác, đồng thời cảnh báo phương tiện hạn chế tốc độ. Trong khi đó xe tải BSK 29H-15097 di chuyển làn trong cùng, phanh không ăn đã đâm vào dải phân cách, lật nghiêng.

Hình ảnh camera hành trình ghi lại diễn biến vụ việc.

Hình ảnh camera hành trình ghi lại diễn biến vụ việc.

Khoảng 6h04 ngày 23/7, ô tô tải BKS 29H-15097 lật nghiêng, đè trúng 7 người khiến 5 người tử vong và 2 người bị thương trên QL5, đoạn qua k63+300 thuộc địa phận xã Cộng Hòa (Kim Thành, Hải Dương).

Camera hành trình từ một container di chuyển chiều ngược lại ghi cảnh, thời điểm xảy ra tai nạn, cả 7 nạn nhân đang đứng tại vị trí quay đầu giữa quốc lộ giao với đường dân sinh. Trong khi đó, xe đặc chủng và cán bộ CSGT đừng ở giữa đường. Có ý kiến cho rằng, thời điểm này, tài xế xe tải BKS 29H-15097 do tài xế Hoàng Xuân Hòa (SN 1983) do né xe cảnh sát nên mất lái đâm vào dải phân cách rồi lật nghiêng dẫn đến tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

Trao đổi với Tiền Phong, trung tá Nguyễn Văn Khánh - Trạm trưởng CSGT Ba Hàng (Hải Dương), phụ trách tuyến QL5 trên địa phận tỉnh Hải Dương cho biết, thời điểm xảy ra vụ lật xe tải có một xe tuần tra thuộc đơn vị dừng ở làn giữa quốc lộ. Ngoài ra, có cả cán bộ đứng trên đường.

Theo trung tá Khánh, lý do dừng xe đặc chủng trên quốc lộ là do trước đó (khoảng 4h10) xảy ra vụ tai nạn xe khách 16 chỗ va chạm khiến ông Đào Quang Huấn (SN 1938) tử vong. Tiếp nhận thông tin, đơn vị đã cử tổ công tác xuống hiện trường để phân luồng, phối hợp khám nghiệm hiện trường.

"Xe đặc chủng bật đèn quay dừng cách thi thể nạn nhân một đoạn để cảnh báo cho các phương tiện giảm tốc, đi chậm. Ngoài ra, tổ công tác còn có chiến sỹ CSGT đừng gần đó phân luồng và phối hợp khám nghiệm hiện trường vụ việc. Xe tải 29H-15097 thời điểm đó di chuyển làn sát dải phân cách nên không cần phải né xe cảnh sát. Sau đó, do không làm chủ được tốc độ, phanh không ăn nên xe này đâm vào dải phân cách rồi lật nghiêng đè lên nhóm người đang chờ sang đường", trung tá Nguyễn Văn Khánh nói.

Hiện trường vụ lật xe đè trúng 7 người trên QL5 đoạn qua xã Cộng Hòa (Kim Thành, Hải Dương).

Trước đó, sáng 23/7, trên quốc lộ 5 đoạn qua địa phận xã Cộng Hòa (Kim Thành, Hải Dương) liên tiếp xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 7 người tử vong, 2 người bị thương.

Cụ thể, khoảng 4h10 ngày 23/7, ô tô 16 chỗ va chạm khiến ông Đào Quang Huấn (SN 1938) tử vong tại km63+300.

Đến 5h30, va chạm giữa container với xe tải nhỏ tại km62 khiến một người tử vong.

Khoảng 6h04, ô tô tải BKS 29H-15097 di chuyển hướng Hà Nội - Hải Phòng mất lái tông trúng đoàn 7 người đi sang đường tại km63+300 khiến 5 người tử vong, 2 người bị thương. Trong đó, ba nạn nhân cùng trú tại xã Cộng Hòa (Kim Thành, Hải Dương) gồm: Đào Quang Thuận (SN 1960, chủ tịch Hội nông dân xã Cộng Hòa); Trương Minh Khang (SN 1974) và Nguyễn Quốc Hoàng (SN 2002). Hai nạn nhân tử vong còn lại gồm: Hoàng Thị Bung (quê tỉnh Sơn La) và Nguyễn Văn Hiếu (SN 1989, quê huyện Thanh Hà). Hai người bị thương gồm: Nguyễn Văn Tôn và Lương Thị May.

Nguyễn Hoàn

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/csgt-bac-thong-tin-xe-tai-lat-de-chet-5-nguoi-do-ne-xe-dac-chung-1445272.tpo