CSCĐ phát hiện đối tượng tàng trữ 18 gói ma túy

Ngày 5-7, thông tin từ Đại đội 2, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn CSCĐ CATP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa phát hiện đối tượng tàng trữ số lượng lớn ma túy, đã lập biên bản bàn giao về CQCA để xử lý theo thẩm quyền.

Theo đó, rạng sáng 3-7, tổ công tác thuộc Đại đội 2 làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát địa bàn tại khu vực phường Thổ Quan, quận Đống Đa. Khi đến trước số nhà 180 Đê La Thành, tổ công tác đã phát hiện một người đàn ông có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên người đàn ông này có giấu 18 túi nilon chứa các hạt tinh thể màu trắng và viên nén màu hồng, nghi là ma túy. Đấu tranh tại chỗ, người này khai nhận tất cả các chất trong túi nilon trên là ma túy, anh ta mua về để sử dụng.

Hai đối tượng Huy (phải) và Tuyên tại trụ sở CA

Hai đối tượng Huy (phải) và Tuyên tại trụ sở CA

Danh tính đối tượng được xác định là Nguyễn Quốc Huy, SN 1984, trú tại phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Tổ công tác đã lập biên bản, bàn giao người và tang vật về Công an phường Thổ Quan, quận Đống Đa để tiếp tục đấu tranh làm rõ. Kết quả giám định số ma túy thu giữ là 7,358 gram Methamphetamine và 3,061 gram MDMA.

Trước đó, rạng sáng 2-7, tổ công tác Đại đội 2, Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm, Trung đoàn CSCĐ CATP Hà Nội do Thượng úy Hoàng Văn Cường làm tổ trưởng, thực hiện tuần tra đảm bảo ANTT trên địa bàn quận Đống Đa.

Số ma túy tang vật của Tuyên và Huy bị tổ công tác phát hiện

Khoảng 3g20, tại khu vực đường Nguyễn Lương Bằng, tổ công tác phát hiện 2 người đàn ông đèo nhau trên xe máy và có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng xe kiểm tra. Vừa xuống xe, nam thanh niên ngồi sau nhanh tay rút ra một gói nilon chứa tinh thể màu trắng rồi thả xuống chân, gạt vào sát bánh xe máy.

Lập tức, đối tượng này bị tổ CSCĐ áp sát, yêu cầu nhặt gói nilon vừa thả. Đấu tranh tại chỗ, nam thanh niên quanh co nói rằng không biết gói nilon của ai. Sau đó, anh ta thừa nhận hành vi phi tang gói nilon nhưng được bạn nhờ đi lấy hộ với tiền công 200 nghìn đồng.

Danh tính của nam thanh niên trên được làm rõ là Mai Văn Tuyên, SN 1992, trú tại xã Hà Vân, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.

Vụ việc được tổ công tác bàn giao về Công an phường Quang Trung, quận Đống Đa tiếp tục làm rõ.

Bạch Dương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/cscd-phat-hien-doi-tuong-tang-tru-18-goi-ma-tuy-200252.html