'CSCĐ phải chủ động để luôn luôn cơ động, có mặt kịp thời'

Là yêu cầu của Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Pháp lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ), 3 năm thực hiện Thông tư số 58 và Chỉ thị số 04 của Bộ trưởng Bộ Công an do Bộ Công an tổ chức vào sáng 4-12.

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ, trong 5 năm thực hiện Pháp lệnh CSCĐ đã tăng cường gần 4.000 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia đấu tranh triệt phá 57 chuyên án lớn về hình sự, ma túy, buôn lậu; đáng chú ý gần đây nhất là CSCĐ tăng cường lực lượng hỗ trợ Công an tỉnh Sơn La đấu tranh triệt phá các chuyên án ma túy lớn xảy ra trên địa bàn và tham gia truy bắt 03 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm tại bản Tà Dê, xã Loóng Luông, huyện Vân Hồ; các chuyên án tội phạm có tổ chức, tội phạm hình sự hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, có vũ khí nóng với quy mô lớn, các chuyên án đấu tranh chống tội phạm buôn lậu, khai thác cát trái phép tại Hà Nội, Lạng Sơn, Quảng Ninh…

Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị

Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị

Thực hiện Thông tư số 58 về tuần tra, kiểm soát, trong 3 năm qua, lực lượng CSCĐ đã tổ chức hơn 666.000 ca tuần tra kiểm soát, đã phát hiện và xử lý hơn 2.600 vụ việc, hơn 3.200 đối tượng, thu giữ hàng nghìn phương tiện, vũ khí; chuyển cơ quan có thẩm quyền khởi tố 685 vụ, 758 đối tượng…

Trong 03 năm thực hiện Chỉ thị số 04 về nâng cao hiệu quả công tác quản lý, huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ, các đơn vị, địa phương đã sử dụng hơn 80.000 lượt động vật nghiệp vụ tham gia tuần tra kiểm soát, xử lý hơn 5.600 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, bắt giữ 266 đối tượng; tham gia giám biệt mùi hơi, truy tìm dấu vết, hỗ trợ điều tra các vụ án giết người, cướp tài sản…

Thượng tướng Lê Quý Vương trao Bằng khen của Bộ Công an cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Pháp lệnh CSCĐ, Thông tư số 58 và Chỉ thị số 04 của Bộ trưởng Bộ Công an

Biểu dương, chúc mừng những thành tựu, kết quả mà lực lượng CSCĐ toàn quốc đạt được thời gian vừa qua, đặc biệt là trong thực hiện Pháp lệnh CSCĐ và Thông tư, Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Quý Vương đồng thời yêu cầu lực lượng CSCĐ phải chủ động để luôn luôn cơ động, có mặt kịp thời, thực hiện tốt các nhiệm vụ. Đặc biệt, Bộ Tư lệnh CSCĐ phải phối hợp chặt chẽ với Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp và các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện đề xuất các cơ quan chức năng xây dựng Pháp lệnh CSCĐ thành Luật CSCĐ.

Nhắc lại câu nói của cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn căn dặn CBCS Công an “thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui, hạnh phúc của nhân dân làm lẽ sống của mình”, Thứ trưởng Lê Quý Vương nhấn mạnh phải hết sức coi trọng biện pháp vũ trang canh gác bảo vệ và tuần tra vũ trang bảo vệ mục tiêu. “Nhất là đối phó với các loại tội phạm phức tạp, trong đêm khuya thanh vắng. Đêm các đồng chí thức thì bao nhiêu gia đình được an toàn, yên vui” - đồng chí Thứ trưởng lưu ý.

Thượng tướng Lê Quý Vương trao Bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Pháp lệnh CSCĐ, Thông tư số 58 và Chỉ thị số 04

Bên cạnh đó cần tăng cường “rèn cán luyện quân”, huấn luyện nghiệp vụ quân sự võ thuật, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức phong cách, trình độ học vấn… để xây dựng lực lượng CSCĐ vững mạnh với quân phong quân kỷ nghiêm minh, mưu trí dũng cảm, không ngại gian khổ, hy sinh. Phối hợp với các học viện, nhà trường trong Công an, Quân đội nâng cao hiệu quả đào tạo chuyên ngành cho lực lượng CSCĐ. Cán bộ, chiến sỹ CSCĐ phải được đào tạo cơ bản, nắm vững nghiệp vụ, pháp luật để thực hiện tốt nhiệm vụ…

Ngay sau Hội nghị này, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Bộ Tư lệnh CSCĐ hướng dẫn, chỉ đạo trong toàn lực lượng để tới đây triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán và các Lễ hội đầu xuân, chú ý các địa bàn lớn, trọng điểm…

Hải Như

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/cscd-phai-chu-dong-de-luon-luon-co-dong-co-mat-kip-thoi/792195.antd