Crouch mỉa mai VAR sau tình huống việt vị của Firmino

Sau khi VAR từ chối bàn thắng của Roberto Firmino, Peter Crouch cho rằng anh sẽ gặp nhiều bất lợi nếu thi đấu ở thời điểm này.

"Nếu còn thi đấu trong kỷ nguyên của VAR, tôi sẽ bị tước đến 50 bàn thắng vì cánh tay của mình mất", Crouch, cựu tiền đạo Liverpool, chia sẻ trên trang cá nhân.

 Crouch lo ngại anh sẽ rơi vào thế việt vị do thân hình quá khổ. Ảnh: Bleacher Report.

Crouch lo ngại anh sẽ rơi vào thế việt vị do thân hình quá khổ. Ảnh: Bleacher Report.

Dòng trạng thái của Crouch được đăng sau khi trận đấu giữa Aston Villa và Liverpool ở vòng 11 Premier League kết thúc. Phút 28 trong trận này, tiền đạo Firmino có pha đệm bóng tung lưới thủ môn Tom Heaton sau đường kiến tạo của Sadio Mane. Tuy nhiên, trọng tài chính đã không công nhận bàn thắng sau khi tham khảo VAR.

"Đường kẻ đỏ là vị trí của Firmino, phần nách của tiền đạo này đã được căn chỉnh chính xác, và nó ở dưới hậu vệ cuối cùng bên phía Aston Villa", ban tổ chức Premier League khẳng định.

Dù bàn thắng của Firmino không được công nhận, Liverpool vẫn có được chiến thắng chung cuộc 2-1 nhờ các pha lập công của Andrew Robertson và Mane trong 7 phút cuối trận đấu. Trước đó, đội chủ nhà Aston Villa đã có bàn mở tỷ số ở phút 21 do công của tiền vệ người Ai Cập Trezeguet.

Crouch là tiền đạo người Anh, từng khoác áo cả Aston Villa lẫn Liverpool. Anh thi đấu cho "Lữ đoàn đỏ" trong giai đoạn 2005-2008 và ghi được 22 bàn sau 88 trận đấu. Với chiều cao 2,01 m, Crouch là người giữ kỷ lục ghi nhiều bàn thắng bằng đầu nhất tại Premier League (40 bàn).

Nguyên Khang

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/crouch-mia-mai-var-sau-tinh-huong-viet-vi-cua-firmino-post1009654.html