Croatia tổ chức quốc tang cho các nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất

Croatia hôm nay (2/1) tổ chức một ngày quốc tang cho các nạn nhân của trận động đất kinh hoàng xảy ra hồi đầu tuần này.

Trong ngày hôm nay, trên các tòa nhà của cơ quan nhà nước và chính quyền địa phương, những lá cờ của Croatia được treo nửa cột để tưởng nhớ các nạn nhân trong trận động đất xảy ra hôm 29/12 vừa qua. Các sự kiện giải trí dự kiến trong ngày cũng đã bị hủy bỏ và tất cả các chương trình truyền thông phải điều chỉnh chương trình cho ngày quốc tang.

Thị trấn Petrinja là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi trận động đất ngày 29/12/2020 ở Croatia. (Ảnh: AP)

Thị trấn Petrinja là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi trận động đất ngày 29/12/2020 ở Croatia. (Ảnh: AP)

Trước đó vào đầu tuần này, miền Trung của Croatia đã liên tục phải hứng chịu những trận động đất mạnh lên tới 6,4 độ. Thảm họa đã cướp đi sinh mạng của 7 người dân, khiến hơn 20 người khác bị thương và gây nhiều thiệt hại về tài sản. Ước tính có khoảng hơn 2.000 cơ sở hạ tầng đã bị hư hại, trong đó có những ngôi nhà, văn phòng bị phá hủy hoàn toàn. Các thành phố bị ảnh hưởng nhiều nhất là Petrinja, Sisak và Glina.

Mặc dù các trận động đất đã đi qua, nhưng cư dân tại các khu vực bị ảnh hưởng vẫn chưa hết lo sợ khi các dư trấn thỉnh thoảng vẫn xảy ra và nhiều lỗ hổng với nhiều kích cỡ vẫn xuất hiện gần làng Mecencani, phía Nam Petrinja.

Theo báo cáo của Tổng cục Bảo vệ dân sự Croatia, các trận động đất cũng đã khiến mực nước ở các khu vực bị ảnh hưởng đang ở mức cao và có nguy cơ xảy ra lũ lụt khi một số công trình phòng chống lũ lụt đã bị hư hỏng. Hiện các biện pháp phòng chống lũ lụt bất thường dọc con sônng Sava và Kupa đã được chính quyền địa phương công bố./.

Nho Biền/VOV-Praha

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/croatia-to-chuc-quoc-tang-cho-cac-nan-nhan-thiet-mang-trong-tran-dong-dat-828257.vov