Croatia sẽ sớm sở hữu hệ thống phòng không Crotale NG từ Pháp?

Croatia hiện đang trong quá trình thương thảo, mua lại một hệ thống tên lửa phòng không từ Pháp.

Rất có thế, nước này sẽ muốn sở hữu hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Crotale NG. Hiện tại, Croatia dự định sẽ mua lại 5 hệ thống này, trang tin Defense24 từ Phần Lan cho biết.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Croatia, ông Mario Banozic cho biết thương vụ nằm trong kế hoạch tăng cường hệ thống phòng không quốc gia, và Croatia cũng đang tìm kiếm các hệ thống phòng không tầm trung & tầm xa khác.

Nước này đã quyết định thương thảo mua lại hệ thống phòng không từ Pháp, bởi trước đó hai nước đã từng có quan hệ hợp tác quân sự với hợp đồng mua lại 12 tiêm kích Rafale F3R năm 2021. Dự kiến hợp đồng này sẽ hoàn thành trong giai đoạn 2024 – 2026. Điều đặc biệt là hai nước cần tới ít nhất 5 tháng để thông qua hợp đồng.

Ông Banozic cũng nhấn mạnh rằng sở dĩ Croatia quan tâm tới các hệ thống phòng không là do sự cố lực lượng quân sự nước này đã không phát hiện kịp thời sự xuất hiện của một drone Tu-143 không rõ nguồn gốc bay qua không phận nước này hồi tháng 3 vừa qua. Máy bay không người lái trên đã bay được gần 1000km, sau đó rơi xuống lãnh thổ nước này.

Theo thông tin từ Defense Express, hiện tại Croatia đang không sở hữu bất kỳ hệ thống tên lửa phòng không nào. Theo Military Balance 2021, Lực lượng Vũ trang Croatia chỉ sở hữu 10 súng Strela-10M3, 33 súng BOV-3 SP, 8 tiêm kích MiG-21bis và 3 tiêm kích MiG-21UMD.

Hoàng Anh (theo Defence Express)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/croatia-se-som-so-huu-he-thong-phong-khong-crotale-ng-tu-phap-1767765.html