Croatia nâng cao năng lực chống tăng cho trực thăng

Mỹ vừa bàn giao một số lượng chưa xác định tên lửa chống tăng AGM-114 Hellfire để trang bị trên trực thăng trinh sát OH-58D Kiowa Warrior của Không quân Croatia.

Thương vụ trên đạt được vào năm 2017 và thực hiện theo chương trình Bán vũ khí quân sự cho nước ngoài (FMS) của chính phủ Mỹ. Đây được xem là phương thức giúp tiết kiệm cho bên mua cũng như rút ngắn các thủ tục liên quan.

Không quân Croatia khẳng định, nhờ tên lửa AGM-114 Hellfire, trực thăng OH-58D Kiowa Warrior sẽ được nâng cao khả năng đối phó với xe tăng và xe bọc thép của đối phương ở khoảng cách xa, bất kể ngày đêm.

 Tên lửa AGM-114 Hellfire phục vụ huấn luyện được gắn trên trực thăng OH-58D Kiowa Warrior.

Tên lửa AGM-114 Hellfire phục vụ huấn luyện được gắn trên trực thăng OH-58D Kiowa Warrior.

Trước đó, phi đội trực thăng OH-58D Kiowa Warrior của Croatia đã được nâng cấp phần mềm và thiết bị điện tử để quản lý, điều khiển và khai hỏa tên lửa AGM-114 Hellfire.

Ngoài ra, các phi công cũng được đào tạo chuyên sâu về đặc tính kỹ chiến thuật cũng như cách sử dụng dòng tên lửa không đối đất này một cách hiệu quả.

Được đưa vào biên chế quân đội Mỹ từ năm 1984, tên lửa Hellfire với biệt danh “Hỏa ngục” là một trong những dòng tên lửa chống tăng mạnh nhất thế giới, trang bị chủ yếu cho các loại trực thăng chiến đấu, máy bay cường kích, máy bay không người lái vũ trang, tàu chiến, xe chiến đấu...

Ngoài ra, tên lửa còn có thể được sử dụng để tiêu diệt sinh lực địch, phá boong-ke, tấn công tàu chiến và canô của đối phương.

Với tên lửa AGM-114 Hellfire, Không quân Croatia sẽ nâng cao năng lực chống tăng.

Về thông số kỹ thuật, tên lửa có chiều dài 163cm, đường kính thân 17,8cm, trọng lượng 45-49kg tùy biến thể, tốc độ bay gần 1.600km/h, tầm bắn 500m-8km. Đầu nổ của tên lửa là kiểu tandem (2 lượng nổ, xếp trước-sau) nặng 9kg hoặc nguyên khối nổ phá mảnh nặng 8kg.

Với phương thức dẫn đường laser bán chủ động hoặc đầu dò ở bước sóng mm, tên lửa áp dụng công nghệ điều khiển cho phép phóng tên lửa trước rồi mới tìm kiếm và khóa mục tiêu. Khi được phóng đi từ các trực thăng cỡ nhỏ bay ở độ cao thấp, như OH-58D Kiowa Warrior, tên lửa đặc biệt có hiệu quả với nhiệm vụ càn quét mặt đất trong môi trường đô thị.

PHẠM HUY (theo Air Recognition)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quan-su-the-gioi/vu-khi-trang-bi/croatia-nang-cao-nang-luc-chong-tang-cho-truc-thang-615879