Croatia không quan tâm chuyện 'phục thù' Pháp ở chung kết World Cup

Chạm trán Pháp ở chung kết World Cup 2018 là cơ hội để Croatia trả lại món nợ từ trận bán kết giải đấu cách đây 20 năm.

Video: Highlight Anh 1-2 Croatia

Sau khi đánh bại Anh, Croatia sẽ chạm trán Pháp trong lần đầu tiên góp mặt ở trận chung kết World Cup. Đây là cuộc đối đầu gợi cho người Croatia nhiều kỷ niệm bởi cách đây 20 năm, chính đội tuyển này từng bị Pháp loại ở vòng bán kết của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

"Năm 1998 tôi đến Pháp trong vai một cổ động viên. Người Croatia đều nhớ lúc Thuram ghi bàn và chúng tôi thua 1-2. Đó là chủ đề được nhắc tới trong suốt 20 năm qua. Tôi vẫn nhớ khi vừa ăn mừng bàn thắng của Suker và ngồi xuống thì lại bị gỡ hòa", HLV Zlatko Dalic của đội tuyển Croatia chia sẻ.

Các cổ động viên Croatia có lẽ đang chờ đợi Luka Modric và đồng đội trả lại món nợ ở World Cup 1998. HLV Zlatko Dalic cũng nhớ rất rõ kỷ niệm 20 năm trước, tuy nhiên ông không muốn các học trò nghĩ tới quá khứ khi chuẩn bị bước vào trận đấu tranh cúp vô địch thế giới.

"Cả hai đội bóng đều thể hiện được khả năng của mình. Chúng tôi không tìm kiếm sự báo thù. Đây là bóng đá, là thể thao. Điều chúng tôi phải làm là tập trung cho việc chuẩn bị để chơi trận đấu hay nhất giải", ông cho biết.

 Croatia lần đầu tiên vào chung kết World Cup.

Croatia lần đầu tiên vào chung kết World Cup.

Nói về chiến thắng trước đội tuyển Anh, vị HLV 51 tuổi đánh giá cao nỗ lực của các học trò. Ông hài lòng vì các cầu thủ Croatia đã thi đấu với sự bền bỉ phi thường dù phải chơi 3 trận liên tiếp có hiệp phụ. Trên sân Luzhniki đêm qua, Modric và đồng đội cho thấy thể lực và sự quyết tâm đáng nể khi không có cầu thủ nào được thay ra nghỉ trong 2 hiệp chính.

"Tôi muốn thay người nhưng chẳng ai muốn rời sân cả. Vài người gặp chấn thương nhẹ. Hai cầu thủ thi đấu chỉ với nửa cái chân khỏe mạnh, nhưng họ không thể hiện ra điều đó", HLV trưởng của Croatia phát biểu.

"Không ai muốn dừng lại khi bước vào hiệp phụ. Không ai muốn bị thay ra. Điều này thể hiện cá tính của các cầu thủ và khiến tôi rất tự hào. Chẳng ai muốn bỏ cuộc cả".

Trong trận bán kết gặp đội tuyển Anh, Croatia để thủng lưới ở ngay phút thứ năm và trải qua những phút bế tắc trong việc tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên các học trò của HLV Dalic vẫn kiên trì nỗ lực và được đền đáp bằng 2 bàn thắng của Ivan Perisic và Mario Mandzukic để đánh bại đối thủ với tỉ số 2-1.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/croatia-khong-quan-tam-chuyen-phuc-thu-phap-o-chung-ket-world-cup-d412589.html