Croatia - Đan Mạch: 'Lính chì' thúc thủ

Ký ức ngọt ngào năm 98 sẽ là động lực để Croatia mang đến sân vận động Nizhni Novgorod sức chiến đấu đủ đánh bại Đan Mạch khá nghèo nàn về lối chơi.

Nếu bình chọn một đội bóng tầm trung chơi ấn tượng nhất tại vòng bảng World Cup năm nay thì đó chính là Croatia, cả 3 trận toàn thắng giòn giã, đặc biệt là cú quật ngã ngoạn mục đương kim Á quân với 3 bàn không gỡ, qua đó đẩy Argentina vào khủng hoảng, dẫn đến thảm bại 3-4 trước Pháp.

Hình ảnh một Croatia tại France 98 tái xuất ở nước Nga, năm đó đội bóng “cà rô trắng đỏ” được truyền lửa bởi huyền thoại Davor Suker đánh bại tuyển Đức - đương kim vô địch Châu Âu 3-0 trong lần đầu tiên tham dự World Cup để hiên ngang bước vào bán kết.

Sau 20 năm trầm lắng, tại World Cup 2018 bóng đá Croatia lại có sự phục vụ của của thế hệ vàng, là những Ivan Rakitic, Luka Modric, Mandzukic. Lối chơi đa dạng, cả miếng đánh trung lộ bằng những đường chuyền sắc lẹm của Rakitic, những cú nã đại bác tầm xa của Modric. Đó là thứ vũ khí lợi hại để bắn hạ ứng cứ viên vô địch - Argentina.

Đội hình Croatia có sự đồng đều giữa các tuyến, ở hàng thủ là sự xuất sắc của trung vệ Lovren và thủ thành Subasic, hai bên cánh đều là những chuyên gia làm bóng hàng đầu như Rakitic và Perisic.

Nhiều khả năng Croatia sẽ có vé đi tiếp

Những chú lính chì Đan Mạch vừa trải qua vòng bảng bất bại, nhưng lại là 2 trận hòa trước các đối thủ không quá mạnh. Trong đó có trận hòa không bàn thắng với Pháp khi “gà trống” đã giành vé đi tiếp.

Một nửa sự nguy hiểm của Đan Mạch nằm ở tiền vệ đang chơi cho Tottenham, Eriksen, đến nỗi trên chiếc áo phông cổ vũ, cổ động viên Đan Mạch in sơ đồ chiến thuật hài hước, được mô tả như sau: “Sau khi khai cuộc, hãy chuyền cho Eriksen để anh ta ghi bàn. Nếu anh ta bỏ lỡ cơ hội, hãy trả bóng lại để đợi cơ hội tiếp theo chuyền bóng cho Eriksen. Còn nếu anh ta ghi bàn? Tiếp tục đưa bóng vào cuộc để lặp lại chu trình nói trên”.

Điểm sáng duy nhất nơi hàng thủ là khả năng phản xạ tuyệt vời của thủ thành Kasper Schmeichel, nếu không có những pha cứu thua mười mươi của anh chắc chắn Đan Mạch để mất tấm vé vòng 1/8 vào tay Peru.

Croatia đang khiến cho các ông lớn khiếp sợ thật sự với phong độ cực kỳ bùng nổ khi toàn thắng ở vòng bảng mà chỉ để lọt lưới đúng 1 bàn trên chấm penalty. Sự hợp lí trong cách bố trí đội hình và cả chiến thuật của huấn luyện viên Zlatko Dalic khiến cho các ngôi sao như Modric, Rakitic hay ở tuyến trên là Perisic và Mandzukic phát huy được tối đa khả năng của mình.

Ký ức ngọt ngào năm 98 sẽ là động lực để Croatia mang đến sân vận động Nizhni Novgorod sức chiến đấu đủ đánh bại Đan Mạch khá nghèo nàn về lối chơi.

DỰ ĐOÁN: 2:0

Trương Khắc Trà

Nguồn DĐDN: http://enternews.vn/croatia-dan-mach-linh-chi-thuc-thu-131830.html