Croatia có phải quốc gia nhỏ bé nhất lọt vào chung kết World Cup?

Croatia chưa phải quốc gia có dân số ít nhất tham dự trận chung kết World Cup, nhưng ĐTQG nước này đang trên hành trình bước chân vào ngôi nhà vinh danh 'những gã khổng lồ của bóng đá thế giới', với cơ hội giành Cúp vàng.

Trải qua 120 phút chiến đấu quật cường trên SVĐ Luzhniki, Croatia đã làm nên lịch sử khi có lần đầu tiên lọt vào một trận chung kết World Cup sau khi xuất sắc đánh bại ứng viên hàng đầu cho chức vô địch, ĐT Anh.

Thành quả này là hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực chiến đấu không biết mệt mỏi của thầy trò Dalic, vượt qua 3 màn tra tấn thể lực liên tiếp với tổng cộng 360 phút thi đấu chỉ trong vòng hơn 1 tuần.

Croatia đã xuất sắc lọt vào chung kết World Cup sau lần đầu tiên trong lịch sử.

Croatia với dân số chỉ vỏn vẹn 4,16 triệu người được đại diện bởi 23 cầu thủ và Zlatko HLV Dalic đã làm nên điều thần kỳ với chiến tích lọt vào tới trận đấu cuối cùng của giải đấu danh giá nhất hành tinh.

Chiến tích này giúp Croatia trở thành quốc gia có dân số ít nhất, được góp mặt trong một trận chung kết World Cup kể từ năm 1950.

Cần lưu ý, đó là thời điểm Uruguay thiết lập kỷ lục với dân số chỉ có 3,4 triệu người, đã lên ngôi vô địch khi quật ngã Brazil giữa thánh địa Maracana.

Trên con đường đạt làm nên điều thần kỳ, quốc gia Đông Âu nhỏ bé này đã khiến "gã khổng lồ" Nga với dân số 145 triệu người, tức gấp 36 lần, phải nhận thất bại ở loạt đá luân lưu 11m.

Và mới nhất bại tướng của Croatia là ĐT Anh, đến từ quê hương bóng đá, với tổng số dân 53 triệu người, tức gấp 13 lần Croatia.

Để so sánh, nhà vô địch thế giới gần nhất, tuyển Đức đại diện cho quốc gia có tới 82 triệu dân. Năm nay, Mannschaft thậm chí không qua nổi vòng bảng.

Và chẳng nói đâu xa, ngay cả Argentina với siêu sao Messi, đại diện cho quốc gia có diện tích lớn thứ 8 thế giới với dân số (44,7 triệu) gấp hơn 10 lần Croatia cũng đã trở thành bại tướng của Modric và đồng đội!

Không những vậy, Croatia đến với World Cup năm nay với thứ hạng 20 trên BXH FIFA và chỉ được đánh giá là "ngựa ô nổi loạn", còn lâu mới là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch chứ đừng nói tới việc lọt vào tới chung kết.

Ấy vậy mà đội bóng với thứ hạng khiêm tốn đã tự mình viết nên câu chuyện cổ tích khi đi thẳng tới trận đấu cuối để đối đầu một cường quốc khác, ĐT Pháp, với dân số 62 triệu người, gấp hơn 15 lần Croatia.

Mặc dù trận chung kết chưa diễn ra nhưng ngay lúc này, Croatia đã vượt qua người Pháp để đi vào lịch sử với tư cách đội bóng có thứ hạng thấp nhất góp mặt trong một trận chung kết World Cup.

Trước đó vào năm 1998, Pháp với thứ hạng 18 đã phế truất ngôi vương của ĐVKĐ khi đó Brazil trong trận chung kết được tổ chức trên chính quê hương.

20 năm sau, những người dân từ quốc gia Đông Âu nhỏ bé lúc này cũng đang mơ mộng điều kỳ diệu đó sẽ lặp lại, chỉ khác rằng Les Bleus sẽ trở thành nạn nhân ở trận chung kết vào ngày 15.7 tới.

Với diện tích chỉ vỏn vẹn 55,5 nghìn km², Croatia xếp thứ 29 trong bảng xếp hạng 32 quốc gia tham dự World Cup có diện tích lớn nhất.

Quốc gia vùng Barkan chỉ xếp trên Costa Rica (51,1 nghìn km²), Thụy Sĩ (41,3 nghìn km²) và Bỉ (30,5 nghìn km²).

Trong khi đó chủ Nga "khổng lồ" nhất với 17,1 triệu km², theo sau là Brazil (8,5 triệu km²), Australia (7,7 triệu km²), Argentina (2,78 triệu km²) và Đan Mạch (2,2 triệu km²).

Đông Hưng

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/croatia-co-phai-quoc-gia-nho-be-nhat-lot-vao-chung-ket-world-cup-894252.html