Croatia biến tuyển Pháp thành cựu vương UEFA Nations League

Để thua 0-1 trước Croatia ngay trên sân nhà, đội tuyển Pháp đã sớm trở thành cựu vương Nations League và còn đứng trước nguy cơ xuống chơi ở League B mùa giải tới.

Modric (giữa) ghi bàn thắng giúp Croatia đánh bại Pháp. (Nguồn: Getty Images)

Modric (giữa) ghi bàn thắng giúp Croatia đánh bại Pháp. (Nguồn: Getty Images)

Đội tuyển Pháp tiếp tục gây thất vọng lớn tại UEFA Nations League 2022-23 khi để thua 0-1 trước Croatia ngay tại thánh địa Stade de France.

Luka Modric ghi bàn thắng duy nhất từ chấm phạt 11m ở phút thứ 5 để mang chiến thắng về cho đội tuyển Croatia.

Đây cũng là chiến thắng đầu tiên đội tuyển Croatia giành chiến thắng trước Pháp trong lịch sử đối đầu giữa hai đội.

Kết quả này giúp Luka Modric cùng đồng đội có trong tay 7 điểm để vươn lên vị trí thứ 2 sau Đan Mạch tại bảng A1 và có cơ hội tranh vé bán kết.

Trong khi đó, Pháp mới chỉ có 2 điểm sau 4 trận, kém đội đầu bảng Đan Mạch đến 7 điểm, trong khi vòng bảng chỉ còn 2 trận.

Pháp thành cựu vương và có nguy cơ xuống hạng. (Nguồn: Getty Images)

Điều này đồng nghĩa với việc Les Bleus chính thức trở thành cựu vương UEFA Nations League sớm hai lượt trận.

Thậm chí, nếu tiếp tục thi đấu kém cỏi như hiện nay, đoàn quân của huấn luyện viên Didier Deschamps còn có nguy cơ rớt xuống chơi ở League B ở mùa tới.

Cũng ở loạt trận này, đội tuyển Đan Mạch đã giành chiến thắng 2-0 trước tuyển Áo nhờ các bàn thắng của Jonas Wind và Andreas Olsen./.

Huy Khánh (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/croatia-bien-tuyen-phap-thanh-cuu-vuong-uefa-nations-league/797702.vnp