Cristiano Ronaldo thua cuộc chiến pháp lý cáo buộc hiếp dâm

Cristiano Ronaldo đã thua trong cuộc chiến pháp lý nhằm bác bỏ đơn kiện lên tòa án liên bang Mỹ của một phụ nữ ở Nevada về việc bị ngôi sao bóng đá Bồ Đào Nha cưỡng hiếp trong một khách sạn tại Las Vegas 10 năm trước.

Larissa Drohobyczer, luật sư đại diện cho Kathryn Mayorga - người đứng đơn kiện Ronaldo, nói rằng bà hài lòng với phán quyết của Thẩm phán Jennifer Dorsey. Trong khi đó, đại diện pháp lý của Ronaldo là ông Peter Christiansen đã từ chối đưa ra tuyên bố.

 Cựu người mẫu Mayorga (trái) đang khiến Ronaldo đối mặt với suy giảm danh tiếng

Cựu người mẫu Mayorga (trái) đang khiến Ronaldo đối mặt với suy giảm danh tiếng

Cựu người mẫu Mỹ Mayorga đâm đơn đòi khoản bồi thường 200.000 USD cho việc Ronaldo - hoặc những người làm việc cho ngôi sao của CLB Juventus - để lộ thông tin về thỏa thuận “tiền im lặng” mà cô được nhận 375.000 USD. Đội ngũ pháp lý của CR7 đã không thành công khi tranh luận rằng việc để lộ hồ sơ của tòa án trong vụ đòi bồi thường sẽ “vũ khí hóa cho những cáo buộc trong vụ kiện hiếp dâm”. Đây là điều có thể gây tổn hại danh tiếng của Ronaldo và khiến các hợp đồng quảng bá thương hiệu của anh gặp rủi ro.

Ronaldo bá đạo thế nào ở Juventus sau 1 năm

Báo giới Ý trích kết luận của thẩm phán Dorsey rằng: “Bí mật về những cáo buộc của bà Mayorga đã vô tình bị tiết lộ. Tôi không cho rằng lợi ích của Ronaldo trong việc buộc Mayorga phải tuân thủ thỏa thuận là đủ để biện minh cho việc khép lại toàn bộ vụ án này”.

Tuy nhiên, vị thẩm phán trên cũng nhận định rằng các điều khoản mà hai bên đã thỏa thuận hồi năm 2010 vẫn sẽ được giữ kín và bảo mật khi kết luận rằng “...những tài liệu và phát biểu của bất kỳ bên nào cũng vẫn sẽ tiếp tục được niêm phong”.

Ronaldo được bạn gái Georgina Rodriguez ủng hộ chống lại vụ kiện hiếp dâm

Thông tin trên đã ít nhiều “đổ thêm dầu vào lửa” cho việc ảnh hưởng đến danh tiếng của siêu sao đang khoác áo CLB Juventus. Tuần trước, danh tiếng của đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha suy giảm nghiêm trọng tại Hàn Quốc khi anh bị cáo buộc từ chối ra sân trong trận Juventus hòa 3-3 với đội các ngôi sao K-League tại Seoul. Hàng ngàn người hâm mộ Hàn Quốc sau đó không những tẩy chay Ronaldo mà còn tiến hành các thủ tục pháp lý đòi bồi thường tiền vé và “tổn hại tinh thần”.

Cảnh sát Hàn Quốc cũng vừa tuyên bố mở cuộc điều tra để làm rõ việc Juventus có vi phạm hợp đồng trận đấu trên hay không khi thỏa thuận được cho là có cam kết Ronaldo ra sân ít nhất 45 phút.

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/hau-truong/cristiano-ronaldo-thua-cuoc-chien-phap-ly-cao-buoc-hiep-dam-103951.html