Crimea bán đấu giá tài sản của cựu tổng thống Ukraine

Thống đốc Crimea do Nga bổ nhiệm Sergey Aksyonov tuyên bố đang xây dựng khung pháp lý để bán đấu giá bất động sản của cựu tổng thống và cựu thủ tướng Ukraine trên bán đảo này.

Trong tuyên bố hôm 29-5, ông Aksyonov cáo buộc cựu Tổng thống Ukraine Pyotr Poroshenko và cựu Thủ tướng Ukraine Arseny Yatsenyuk là những chủ sở hữu tài sản có "các hoạt động phá hoại đã được chứng minh" chống lại nhà nước Nga, theo đài RT.

Cựu Tổng thống Ukraine Pyotr Poroshenko - Ảnh: REUTERS

Cựu Tổng thống Ukraine Pyotr Poroshenko - Ảnh: REUTERS

Nói trên kênh truyền hình Rossiya 24, ông Aksyonov cho biết cuộc đấu giá khu nghỉ dưỡng và các công ty sản xuất.

Ngoài ra, quan chức này cũng xác nhận một căn hộ của đương kim Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và phu nhân Olena Zelenska cũng sẽ bị bán đấu giá.

Theo Ukranian News, đó là căn hộ mà bà Olena Zelenska đã mua vào tháng 4-2013. Theo tuyên bố của ông Volodymyr Zelenskyy, giá trị tài sản này là 1,3 triệu UAH (hơn 160.000 USD vào thời điểm đó).

Ngoài tài sản của ông Zelensky, ông Poroshenko và ông Yatsenyuk còn có tài sản của một số người khác. Ông Aksyonov nói thêm rằng việc đưa các tài sản ra đấu giá không phải vì sự bất bình là chỉ vì lợi ích của Nga, Crimea cũng như vì vấn đề an ninh.

Cựu Tổng thống Ukraine Pyotr Poroshenko đã nắm quyền trong giai đoạn 2014-2019.

Anh Thư

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/crimea-ban-dau-gia-tai-san-cua-cuu-tong-thong-ukraine-20230530084707574.htm