CPTPP có hiệu lực vào cuối năm 2018

Sau khi được quốc gia thứ 6 là Úc phê chuẩn, Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) sẽ có hiệu lực vào cuối tháng 12 năm nay.

CPTPP tạo ra khu vực thương mại tự do thuộc hàng lớn nhất thế giới - Ảnh: The Western Pruducer

Úc đã gửi thông báo cho New Zealand, nước chịu trách nhiệm theo dõi - ghi chép về tiến trình CPTPP. Bộ trưởng Thương mại và Tăng trưởng xuất khẩu New Zealand David Parker ngày 31.10 tuyên bố: “Điều này kích hoạt thời gian đếm ngược 60 ngày để đưa hiệp định vào thực thi, cũng như tiến hành đợt cắt giảm thuế quan đầu tiên”.

Các quốc gia tham gia CPTPP phê chuẩn hiệp định này trước Úc lần lượt là Nhật Bản, Mexico, Singapore, New Zealand và Canada.

11 nền kinh tế bao gồm Úc, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Việt Nam chính thức ký kết CPTPP vào đầu tháng 3.

CPTPP có hiệu lực trong 60 ngày sau khi có ít nhất 6 quốc gia tham gia hoàn tất các thủ tục phê chuẩn. Hiệp định bao gồm 30 chương và đề cập không chỉ các lĩnh vực truyền thống như hàng hóa, dịch vụ, đầu tư mà còn các vấn đề mới như thương mại điện tử, doanh nghiệp nhà nước,..

CPTPP sẽ có hiệu lực vào cuối tháng 12.2018 - Ảnh: SCMP

Sau khi có hiệu lực, hiệp định này sẽ tạo ra một khu vực tự do thương mại thuộc hàng lớn nhất thế giới, với quy mô thị trường chiếm khoảng 13,5% GDP toàn cầu và bao trùm thị trường gần 500 triệu dân.

Úc tin rằng CPTPP sẽ giúp họ đẩy mạnh xuất khẩu nông sản, dự kiến đạt gần 37 tỷ USD trong năm nay, dù khu vực phía đông nước này gặp hạn hán.

Các nước chưa tham gia bao gồm Thái Lan, Hàn Quốc, Philippines thậm chí cả Trung Quốc, đã tỏ ý quan tâm đến hiệp định này.

Cẩm Bình (theo SCMP)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/cptpp-co-hieu-luc-vao-cuoi-nam-2018-99938.html