CPTPP có hiệu lực sau 60 ngày nữa

Hiệp định Đối tác Toàn diện và Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đã được phê chuẩn tại 6 quốc gia.

New Zealand hôm nay cho biết Australia vừa thông báo trở thành nước thứ 6 chính thức phê chuẩn CPTPP, sau Nhật Bản, Mexico, Singapore, New Zealand và Canada. Hiệp định này sẽ có hiệu lực vào cuối tháng 12.

“Việc này đã kích hoạt quá trình đếm ngược 60 ngày để hiệp định có hiệu lực và bắt đầu vòng cắt giảm thuế nhập khẩu đầu tiên”, Bộ trưởng Thương mại và Xuất khẩu New Zealand - David Parker cho biết. New Zealand là quốc gia chịu trách nhiệm theo dõi và ghi chép tiến trình hiệp định này.

Đại diện 11 nước thành viên ký kết CPTPP tại Chile vào tháng 3/2018. Ảnh: Reuters

Các nước còn lại trong CPTPP là Việt Nam, Chile, Malaysia, Brunei và Peru. Tại Việt Nam, CPTPP cũng sẽ được trình lên Quốc hội phê chuẩn tại kỳ họp đang diễn ra.

CPTPP ban đầu có tên Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP). Sau khi Tổng thống Mỹ - Donald Trump rút nước này khỏi TPP đầu năm ngoái, các nước còn lại đã nỗ lực đàm phán, dưới sự dẫn dắt của Nhật Bản, để đạt hiệp định mới vào tháng 11. Đến tháng 3 năm nay, CPTPP được ký kết tại Santiago (Chile).

CPTPP bao phủ 13% GDP toàn cầu (tương đương 10.000 tỷ USD). Nó được coi là một hiệp định thương mại tự do (FTA) tiêu chuẩn cao, đề cập tới các lĩnh vực truyền thống như cắt giảm thuế quan đối với hàng hóa, mở cửa thị trường dịch vụ, sở hữu trí tuệ, hàng rào kỹ thuật liên quan đến thương mại. Hiệp định này cũng xử lý những vấn đề mới, phi truyền thống như lao động, môi trường, mua sắm của Chính phủ, doanh nghiệp Nhà nước...

Nguồn VnE

Nguồn TBDN: http://tbdn.com.vn/cptpp-co-hieu-luc-sau-60-ngay-nua_n42497.html