Bắc Ninh, Bắc Giang vẫn cần 'quản chặt' các khu cách ly

Đây là nội dung được nhấn mạnh trong cuộc họp trực tuyến chiều 7/6 của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam với tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang.

Chiều 7/6, tại cuộc họp trực tuyến với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh những ngày qua đã cơ bản khoanh gọn ổ dịch tại huyện Thuận Thành. Theo đó, tỉnh Bắc Ninh xem xét nới lỏng giãn cách trên địa bàn huyện Thuận Thành, song vẫn đi kèm một số biện pháp bổ sung để tiếp tục quản lý chặt, không để mầm bệnh lây lan.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp trực tuyến chiều 7/6 với Bắc Ninh và Bắc Giang.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp trực tuyến chiều 7/6 với Bắc Ninh và Bắc Giang.

Tỉnh Bắc Ninh đã phân loại các thôn của huyện Thuận Thành theo 3 mức: dưới 7 ngày có ca mắc mới, từ 8-14 ngày có ca mắc mới và trên 14 ngày vẫn có ca mắc mới để áp dụng biện pháp xét nghiệm phù hợp. Trước việc, Thuận Thành dự kiến có 58 thôn sẽ được chuyển từ phong tỏa sang cách ly xã hội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý địa phương không được lơ là, chủ quan: “Thuận Thành phải đặc biệt lưu ý, quan tâm các biện pháp kiểm soát dịch khi dỡ bỏ phong tỏa vì đây là khu vực giáp với Hà Nội. Huyện cần có quy định cụ thể chặt chẽ không để dịch lây lan sang địa phương khác. Bắc Ninh cũng cần có chỉ đạo thực hiện phương án kiểm soát đi lại chặt chẽ”.

Trong đó khi, diễn biến dịch tại TP Bắc Ninh có diễn biến phức tạp hơn, khi dịch COVID-19 xuất hiện cả trong khu dân cư và khu công nghiệp.

Đáng chú ý, ổ dịch mới nhất ở Bắc Ninh tại Công ty TNHH AAC Technologies Việt Nam đóng trên KCN huyện Quế Võ, đã phát hiện nhiều công nhân dương tính sau khi hoạt động trở lại. Công ty AAC trước khi đi vào sản xuất vào ngày 2/6, đã được xét nghiệm COVID-19 vào ngày 30 và 1/6/2021 và đều có kết quả xét nghiệm âm tính. Công ty này có 3 xưởng A, B, C hoạt động độc lập, tách biệt với nhau, có số lao động khoảng 6.500 người (thời điểm trước ngày 24/5/2021).

Tuy nhiên, theo chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Ninh, Công ty AAC này thực hiện giãn cách bố trí xấp xỉ 1.500 người làm việc tại công ty từ ngày 2/6. Trong đó, xưởng A: 450 người, xưởng B: 90 người, xưởng C: 950 người.

Điểm cầu Bắc Ninh.

Sau khi phát hiện ổ dịch này, tỉnh Bắc Ninh đã khoanh vùng ngay, đồng thời tăng cường không chỉ xét nghiệm mà còn điều tra dịch tễ để phân loại các đối tượng, nhằm đảm bảo các doanh nghiệp khi đã trở lại sản xuất sẽ tuyệt đối an toàn.

Với Bắc Giang, đến nay, tỉnh đã cơ bản khống chế được nguồn lây nhiễm khi 5.800 mẫu xét nghiệm trong cộng đồng ở huyện Việt Yên hôm nay đã có kết quả âm tính. Số ca mắc mới trong ngày giảm còn 118 trường hợp, đều trong khu cách ly tập trung. Lãnh đạo Bắc Giang, dự kiến 10-15 ngày tới sẽ dập được dịch. Trong số 147 hồ sơ của doanh nghiệp xin hoạt động trở lại, tỉnh đã phê duyệt cho 43 doanh nghiệp được tái sản xuất với hơn 7.500 lao động.

Về điều trị, Bắc Giang hiện có 44 bệnh nhân nặng, trong đó 1 trường hợp phải áp dụng biện pháp tim phổi nhân tạo (ECMO). Đã có 370 bệnh nhân COVID-19 được xuất viện và dự kiến những ngày tới sẽ có thêm hàng trăm trường hợp khỏi bệnh.

Điểm cầu Bắc Giang.

Từ thực tế các xã Bích Sơn, Hoàng Ninh ở huyện Việt Yên không bị lây nhiễm COVID-19 dù các địa phương xung quanh có ổ dịch, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, việc quản lý chặt trong khu cách ly tập trung, khu phong tỏa và giãn cách xã hội là rất quan trọng, nơi nào cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt quy định phòng dịch, nêu cao trách nhiệm thì nơi đó yên ổn hoặc sớm đẩy lùi được dịch bệnh./.

Thiên Bình/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/bac-ninh-bac-giang-van-can-quan-chat-cac-khu-cach-ly-864243.vov