CPI bình quân sáu tháng tăng 2,64% so với cùng kỳ

Ngày 28-6, Tổng cục Thống kê cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6-2019 giảm 0,09% so với tháng trước, tăng 1,41% so với tháng 12-2018, tăng 2,16% so với cùng kỳ năm trước.

Bình quân sáu tháng đầu năm 2019, CPI tăng 2,64% so với cùng kỳ năm 2018 - mức tăng bình quân sáu tháng thấp nhất trong ba năm gần đây. Nguyên nhân là do việc điều chỉnh tăng giá điện sinh hoạt cùng nhu cầu tiêu dùng điện tăng vào dịp Tết Nguyên đán và trong quý II - 2019 thời tiết nắng nóng khiến giá điện sinh hoạt sáu tháng đầu năm 2019 tăng 5,84% so với cùng kỳ năm trước... Bên cạnh đó, một số yếu tố kiềm chế CPI sáu tháng đầu năm là giá xăng dầu trong nước biến động theo xu hướng giá thế giới; mặc dù giá ga tăng liên tục từ tháng 1-2019 đến tháng 5-2019 nhưng do giá ga tháng 6-2019 giảm 8,79% so với tháng 5-2019 nên bình quân sáu tháng đầu năm 2019 giá ga giảm 0,3% so cùng kỳ năm trước...

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/kinhte/tin-tuc/item/40703502-cpi-binh-quan-sau-thang-tang-2-64-so-voi-cung-ky.html