Covid-19: Vượt quá 400.000 ca tử vong, châu Âu trở thành tâm dịch lớn thứ 2 thế giới

Theo thống kê của hãng tin AFP, tính đến 8h ngày 28/11, châu Âu đã ghi nhận hơn 400.000 người tử vong do mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19.

Italy là một trong những quốc gia châu Âu đang chật vật đối phó với làn sóng Covid-19 quay trở lại. (Nguồn: AFP)

Italy là một trong những quốc gia châu Âu đang chật vật đối phó với làn sóng Covid-19 quay trở lại. (Nguồn: AFP)

Châu Âu đã trở thành khu vực bị ảnh hưởng nặng nề thứ hai bởi dịch Covid-19, sau khu vực Mỹ Latinh và Caribbean, khi nghi nhận 400.649 ca tử vong trong tổng số 17.606.370 ca mắc bệnh này.

Đặc biệt, chỉ riêng trong tuần qua châu Âu đã có 36.147 ca tử vong, trở thành tuần có tổng số ca tử vong lớn nhất của châu lục này kể từ khi bùng phát đại dịch.

Anh chiếm gần 2/3 số ca mắc Covid-19 tử vong ở châu Âu, với 57.551 trường hợp trong tổng số gần 1,6 triệu ca mắc ở nước này, đứng sau là Italy (53.677 ca tử vong và 1,5 triệu ca mắc), Pháp (51.914 ca tử vong, 2,2 triệu ca mắc), Tây Ban Nha (44.668 trường hợp tử vong, 1,6 triệu ca mắc) và Nga (39.068 trường hợp tử vong, 2,2 triệu ca mắc).

(theo AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/covid-19-vuot-qua-400000-ca-tu-vong-chau-au-tro-thanh-tam-dich-lon-thu-2-the-gioi-130219.html