Covid-19: Việt Nam xuất khẩu gần 416 triệu khẩu trang kể từ đầu năm

Lũy kế từ đầu năm tới 19/4, tổng lượng khẩu trang xuất khẩu của Việt Nam đạt 415,7 triệu chiếc, trị giá 63,19 triệu USD.

Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Hải quan, trong tháng 4, tính tới ngày 19/4, tổng lượng khẩu trang các doanh nghiệp xuất khẩu đạt 88,2 triệu chiếc, trị giá 34 triệu USD.

Trong đó, theo khai báo hải quan chủ yếu là khẩu trang vải, vải chống bụi mịn, khẩu trang vải 100% cotton, khẩu trang 2 lớp vải cotton.

Về loại hình, có 36,88 triệu chiếc sản xuất theo kiểu gia công; còn xuất kinh doanh, xuất khẩu không nhằm mục đích thương mại (biếu, tặng) khoảng 51,30 triệu chiếc.

Việt Nam đã xuất khẩu gần 416 triệu chiếc khẩu trang kể từ đầu năm

Việt Nam đã xuất khẩu gần 416 triệu chiếc khẩu trang kể từ đầu năm

Khẩu trang của các doanh nghiệp Việt Nam được xuất đi nhiều nhất tới thị trường Nhật Bản với 32,7 triệu chiếc; Hàn Quốc 17,1 triệu chiếc; Đức 11,1 triệu chiếc; Mỹ 10,4 triệu chiếc; Hồng Kông (Trung Quốc) 4,1 triệu chiếc; Singapore 1,8 triệu chiếc; Ba Lan 1,5 triệu chiếc; Australia 1,5 triệu chiếc; Trung Quốc 1,5 triệu chiếc; Lào 1,2 triệu chiếc; Nam Phi 1,1 triệu chiếc...

Nếu tính lũy tiến từ đầu năm tới 19/4, tổng lượng khẩu trang xuất khẩu của Việt Nam đạt 415,7 triệu chiếc, trị giá 63,19 triệu USD.

Mới đây, tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 chiều 28/4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý bãi bỏ giấy phép xuất khẩu khẩu trang y tế theo Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 28/2/2020 của Chính phủ.

Linh Nhật

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/kinh-doanh/covid19-viet-nam-xuat-khau-gan-416-trieu-khau-trang-ke-tu-dau-nam/852597.antd