Covid-19: Vatican không bình luận về kết quả xét nghiệm của Giáo hoàng Francis

Truyền thông Ý hôm 3-3 đưa tin Giáo hoàng Francis cho kết quả âm tính với chủng mới virus corona gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid-19).

Phát ngôn viên của Vatican Matteo Bruni cho biết ông không bình luận gì về thông tin trên của tờ Il Messaggero.

Tình hình sức khỏe Giáo hoàng Francis, 83 tuổi, được nhiều người quan tâm sau khi ông tiếp tục hủy một số sự kiện chính thức hôm 29-2. Ông chưa bao giờ hủy nhiều sự kiện chính thức như vậy trong quãng thời gian làm giáo hoàng 7 năm của mình giữa lúc có thông tin ông có vấn đề về sức khỏe.

Giáo hoàng Francis từng phải phẫu thuật cắt bỏ một bên phổi vì bệnh cách đây vài thập kỷ.

Giáo hoàng Francis. Ảnh: Reuters

Giáo hoàng Francis. Ảnh: Reuters

Ông bị ốm vào thời điểm Ý đang chống chọi với đợt bùng phát dịch Covid-19 khiến 52 người tử vong và hơn 2.000 người bị bệnh.

Còn tại Hàn Quốc, dịch Covid-19 cũng đang bùng phát nghiêm trọng với số ca nhiễm tăng vọt lên 5.186 hôm 3-3. Giáo phái Shincheonji do ông Lee Man-hee sáng lập đã bị quy trách nhiệm cho sự gia tăng đáng lo ngại này khi có gần 60% số ca nhiễm có liên quan đến giáo phái.

Ông Lee Man-hee hôm 2-3 cho kết quả âm tính với virus gây Covid-19 (gọi là SARS-CoV-2), theo giáo phái Shincheonji.

Ông Lee Man-hee xin lỗi tại cuộc họp báo hôm 2-3. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, hiện chưa rõ ông Lee Man-hee được xét nghiệm thế nào và ở đâu bởi ông ta đang tự cách ly tại nhà ở tỉnh Gyeonggi.

Ông Lee hôm 2-3 đã lên tiếng xin lỗi vì sự lây lan nhanh chóng của SARS-CoV-2 và cam kết hợp tác với nỗ lực của chính phủ trong việc đối phó dịch Covid-19.

Chính quyền TP Seoul đã kiện ông Lee và các thành viên khác của Shincheonji với cáo buộc giết người và gây thương tích.

Chính quyền TP Daegu, tâm điểm của dịch Covid-19 tại Hàn Quốc, cũng có hành động pháp lý nhằm vào Shincheonji khi cáo buộc họ cản trở công tác chống dịch bệnh bằng cách cung cấp thông tin sai.

P.Võ (Theo Reuters, Yonhap)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/giao-hoang-francis-xet-nghiem-am-tinh-voi-virus-gay-covid-19-2020030315342363.htm