Covid-19 vẫn tiếp tục lan rộng ở nhiều quốc gia

Hàn Quốc tiếp tục trở thành quốc gia có tốc độ lây lan Covid-19 cao thứ hai trên thế giới, sau Trung Quốc Theo Yonhap ngày 23-2, số ca nhiễm bệnh tại Hàn Quốc là 123 người, nâng tổng số người nhiễm bệnh tại nước này lên 556. Còn Iran sẽ đóng cửa các trường học tại 2 thành phố miền Trung từ ngày hôm nay.

Trong số 123 ca nhiễm mới của Hàn Quốc, có 75 trường hợp liên quan đến nhà thờ của giáo phái Shincheonji tại thành phố miền Nam Daegu.

Nhân viên phun dung dịch sát trùng tại nhà ga Seoul, Hàn Quốc, để ngăn chặn dịch Covid-19 bùng phát.

Theo thông tin từ Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), đến nay nước này đã có 4 bệnh nhân tử vong vì Covid-19, có 18 người được xuất viện sau khi điều trị khỏi bệnh này. Hiện Covid-19 đã lan ra 17 tỉnh, thành trên toàn Hàn Quốc, những địa phương xuất hiện đầu tiên là tỉnh Gangwon, thành phố Sejong và thành phố Ulsan. Xét về số bệnh nhân Covid-19, Hàn Quốc hiện đứng thứ 3 thế giới, sau Nhật Bản (751 người) và Trung Quốc đại lục (76.288 người). Có tới 80% số ca lây nhiễm ở xứ Kim Chi liên quan đến nhà thờ Shincheonji.

Sáng sớm 23-2 (theo giờ Hà Nội), Italia thông báo số ca nhiễm Covid-19 tại nước này đã tăng lên 79 người, trong đó có 2 ca tử vong. Người đứng đầu cơ quan Bảo vệ dân sự Italia Angelo Borelli cho biết, 51 người đã nhập viện, trong đó có 18 người đang được điều trị đặc biệt. Ngoài ra, 11 người bị nhiễm Covid-19 đang cách ly tại nhà. Thủ tướng Italia Giuseppe Conte đã ra lệnh tạm thời phong tỏa các khu vực "điểm nóng" của dịch bệnh, theo đó công dân không được ra vào các vùng này.

Cùng ngày, hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran dẫn lời Tỉnh trưởng Markazi, ông Ali Aghazadeh cho biết, Iran lại vừa có thêm một ca tử vong vì Covid-19, nâng số ca tử vong vì bệnh này lên 6 người. Bệnh nhân qua đời tại thành phố Arak, miền Trung Iran, có tiền sử bị bệnh tim. Trong số 28 người Iran đã được xác nhận nhiễm Covid-19, đa số sinh sống tại thành phố Qom ở miền Trung, trong khi những người khác sống tại Tehran và Rasht. Iran sẽ đóng cửa các trường học và các trung tâm giáo dục ở 2 thành phố Qom và Arak nhằm ngăn chặn Covid-19. Thời gian đóng cửa bắt đầu từ hôm nay (23-2) và kéo dài trong 2 ngày ở Qom và trong thời gian 1 tuần ở Arak.

Theo hãng thông tấn WAM, Bộ Y tế Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) ngày 22-2 đã xác nhận có thêm 2 ca nhiễm Covid-19 mới tại nước này là một công dân Iran 70 tuổi và vợ của ông này, nâng tổng số người nhiễm bệnh tại quốc gia này lên con số 11.

Sáng 23-2, Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) thông báo, tính đến hết ngày 22-2, tỉnh này ghi nhận thêm 96 ca tử vong do Covid-19 và 630 ca nhiễm bệnh mới được xác nhận. Với số liệu mới công bố, tỉnh Hồ Bắc hiện có tổng cộng 2.346 ca tử vong do Covid-19 và 64.084 ca nhiễm bệnh. Trước đó, Ủy ban Y tế Trung Quốc thông báo, đến hết ngày 21-2, tại Trung Quốc đã ghi nhận 76.288 ca nhiễm bệnh và 2.345 người đã tử vong do Covid-19. Như vậy, tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Trung Quốc hiện lên tới 2.441 người.

Trong khi đó, Trung tâm Bảo vệ sức khỏe (CHP) của Hong Kong (Trung Quốc) thông báo, có thêm một phụ nữ 96 tuổi, bị sốt và ho từ hôm 13-2, đã được chẩn đoán nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm chủng mới của vi rút corona tại đặc khu hành chính này lên 69 người tính tới 20h ngày 22-2 (theo giờ địa phương) .

Ngày 22-2, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã bày tỏ quan ngại về khả năng phòng ngừa dịch Covid-19 của hệ thống y tế các nước châu Phi trong trường hợp dịch bệnh bùng phát. Trong một cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo bộ y tế các nước châu Phi tại trụ sở của Liên minh châu Phi (AU) tại thủ đô Addis Ababa của Ethiopia, Tổng Giám đốc WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus đã kêu gọi các nước thành viên "cùng hợp lực để tăng cường khả năng chống đỡ với cuộc tấn công của Covid-19”.

Dương Thùy

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/959160/covid-19-van-tiep-tuc-lan-rong-o-nhieu-quoc-gia