Covid-19 vẫn 'tăng tốc' trên toàn cầu

Theo Worldometers, tính đến sáng 26-7, thế giới ghi nhận hơn 16 triệu ca Covid-19 và gần 650.000 người tử vong.

Theo Worldometers, tính đến sáng 26-7, thế giới ghi nhận hơn 16 triệu ca Covid-19 và gần 650.000 người tử vong.

Một y tá làm việc bên trong bệnh viện dã chiến được xây dựng trên một sân bóng đá ở Machakos, Kenya hôm 23-7. Ảnh: Reuters

Một y tá làm việc bên trong bệnh viện dã chiến được xây dựng trên một sân bóng đá ở Machakos, Kenya hôm 23-7. Ảnh: Reuters

Gần 40 quốc gia đã báo cáo sự gia tăng kỷ lục về các ca Covid-19 trong 1 tuần qua, gấp đôi số lượng trong tuần trước, theo thống kê công bố ngày 26-7 của Reuters. Con số này cho thấy làn sóng đại dịch đang gia tăng ở mọi nẻo đường trên thế giới.

Tỷ lệ số ca mắc không chỉ tăng ở các quốc gia có sự bùng phát dịch bệnh quy mô lớn như Mỹ, Brazil và Ấn Độ mà còn xảy ra ở Australia, Nhật Bản, Bolivia, Sudan, Ethiopia, Bulgaria, Bỉ, và Israel... Nhiều quốc gia - đặc biệt là những nước đã gỡ bỏ lệnh phong tỏa - đang tiến đến đỉnh dịch thứ hai sau khi vượt qua đỉnh dịch thứ nhất khoảng 1 tháng. “Chúng ta sẽ không quay trở lại trạng thái bình thường cũ. Đại dịch đã thay đổi cách chúng ta sống”, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), nói hồi tuần này.

Gần 40 nước chứng kiến số ca mới tăng từng ngày

Dữ liệu của Reuters, được tập hợp từ các báo cáo chính thức, cho thấy, sự tăng đều về số lượng quốc gia hàng ngày ghi nhận thêm số ca mới trong hơn 1 tháng qua. Ít nhất 7 quốc gia đã ghi nhận mức tăng như vậy 3 tuần trước và tăng lên 13 nước vào tuần sau đó, cho đến 37 quốc gia và vùng lãnh thổ trong tuần này.

Con số thực sự về số ca mắc và tử vong gần như chắc chắn không được báo cáo, đặc biệt là ở các nước có hệ thống chăm sóc sức khỏe kém hơn, các chuyên gia y tế và các quan chức cảnh báo. Đối với báo cáo này, dữ liệu của Reuters được giới hạn ở các quốc gia cung cấp số lượng thường xuyên hàng ngày. Mỹ vẫn đứng đầu danh sách này với số ca nhiễm đã vượt hơn 4 triệu ca và ghi nhận hơn 1.000 người chết trong 4 ngày liên tiếp. Brazil và Ấn Độ - những nơi mà các nhà dịch tễ học cho biết vẫn còn nhiều tháng nữa mới đạt đến đỉnh điểm - cũng vượt 1 triệu ca. Số liệu cũng cho thấy sự gia tăng trở lại các ca mới tại một số quốc gia trên khắp các khu vực. Theo Worldometers, tính đến sáng 26-7, thế giới ghi nhận hơn 16 triệu ca Covid-19 và gần 650.000 ca tử vong.

Làn sóng thứ hai

Ở Australia, các quan chức đã ra lệnh phong tỏa một phần trong 6 tuần và bắt buộc đeo khẩu trang đối với người dân ở thành phố lớn thứ hai, Melbourne, sau khi dịch bệnh bùng phát. Ngày 26-7, giới chức y tế Australia thông báo quốc gia này ghi nhận thêm 10 ca tử vong vì Covid-19, số ca tử vong trong ngày cao nhất tính từ khi dịch xuất hiện tại đây. Australia và Nhật Bản cũng đã cảnh báo về sự gia tăng lây nhiễm ở những người trẻ, nhiều người trong số đó đã ăn mừng tại quán bar và các bữa tiệc sau khi kết thúc cách ly xã hội.

Tại Châu Âu, số liệu mới về ca mới hằng ngày được ghi nhận ở Tây Ban Nha gần như đã ngăn khách du lịch đến tham quan các địa điểm nổi tiếng nhất của lục địa này. Những ngày qua, tại một số nước Đông Âu ghi nhận số ca nhiễm tăng mạnh trở lại, khiến nhiều nước trong khu vực này đang dần siết chặt hơn nữa các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Tại Bulgaria, số người mắc Covid-19 đã vượt mốc 10.000 người và chỉ trong 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận thêm 270 ca mới. Khi các cuộc biểu tình chống chính phủ vẫn đang lan rộng trên khắp nước, chính phủ Bulgaria tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn trong việc kiểm soát dịch khi tình hình dịch Covid-19 vẫn chưa có chiều hướng hạ nhiệt.

Tại Mexico, nơi cũng đăng một kỷ lục hàng ngày trong tuần này và có số người chết cao thứ 4, các quan chức cảnh báo xu hướng giảm trong các trường hợp bắt đầu vào giữa tháng 6 - về thời gian thành phố bắt đầu các biện pháp ngăn chặn xã hội - có thể đảo ngược. Tại Châu Phi, Kenya ghi nhận số trường hợp cao hàng ngày kỷ lục chưa đầy 2 tuần sau khi mở lại hoạt động, bao gồm cả các chuyến bay chở khách nội địa. Tổng thống Uhuru Kenyatta, người tuyên bố các chuyến bay quốc tế sẽ nối lại vào ngày 1-8, đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp để thảo luận về làn sóng gia tăng. Tại Trung Đông, Oman đã áp đặt các hạn chế mới bắt đầu vào cuối tuần qua, ngoài việc phong tỏa trong 2 tuần sau khi báo cáo số ca mắc Covid-19 kỷ lục.

KHẢ ANH

Triều Tiên thông báo ca nghi nhiễm đầu tiên

Hãng KCNA ngày 26-7 đưa tin về việc Bình Nhưỡng đã thông báo về ca nghi ca mắc Covid-19 đầu tiên.

Đây là một người trở về Triều Tiên hôm 19-7 sau khi vượt biên trái phép. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un hôm 25-7 triệu tập cuộc họp khẩn cấp để thảo luận vấn đề này. Tại cuộc họp, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã thông qua “hệ thống tình trạng khẩn cấp tối đa” để ngăn chặn đại dịch Covid-19, quyết định triển khai “biện pháp ưu tiên phong tỏa toàn bộ Kaesong”. Cũng theo KCNA, bệnh nhân nghi nhiễm virus SARS-CoV-2 đang được cách ly nghiêm ngặt và “mọi người ở thành phố Kaesong đã tiếp xúc với người này cùng những người đã tới thành phố trong 5 ngày gần nhất đang được điều tra cặn kẽ, kiểm tra y tế và đặt dưới chế độ cách ly”.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_228605_covid-19-van-tang-toc-tren-toan-cau.aspx