COVID-19 và cú knock-out vào thị trường chuyển nhượng

COVID-19 đang làm thế giới bóng đá chao đảo; thiệt hại về kinh tế là điều có thể nhìn thấy rõ và việc đi hay ở của một số cầu thủ không còn quan trọng vào lúc này. Nhưng ở khía cạnh nào đó, câu chuyện chuyển nhượng bị ảnh hưởng từ dịch bệnh này sẽ tạo ra cú hích để chúng ta có sự nhìn nhận đúng và đưa giá trị của các cầu thủ trở về sát thực tế hơn.

Những thương vụ có giá "trên trời" sẽ khó xảy ra hơn trước. Ảnh: Eurosports

Những thương vụ có giá "trên trời" sẽ khó xảy ra hơn trước. Ảnh: Eurosports

Thị trường chuyển nhượng cầu thủ vốn đã trở thành “quả bóng” bị thổi phồng quá mức. Những năm qua, giá và lương của các cầu thủ liên tiếp tăng phi mã. Tuy nhiên, với những gì đang diễn ra, rất có thể đại dịch COVID-19 sẽ làm vỡ “bong bóng" chuyển nhượng.

Chuyên trang Transfermarkt (chuyên trang của Đức lập ra để định giá cầu thủ, giải đấu, cập nhật chuyển nhượng có uy tín hàng đầu thế giới) cho biết, vì COVID-19, giá trị cầu thủ giảm 20%, tương đương với hơn 9,2 tỷ Euro.

Theo định giá, ngôi sao người Pháp đang khoác áo CLB Paris Saint-German Kylian Mbappe là cầu thủ đắt giá thế giới, với mức 180 triệu Euro, giảm 10% so với trước. Xếp lần lượt sau là tiền đạo người Brazil Neymar (PSG) và Sterling (Anh, Man City) với giá 120 triệu Euro, đều giảm 20% giá trị. Siêu sao người Argentina Messi (Barcelona) chỉ đứng hạng 9 trong Top 10 cầu thủ đắt nhất với mức 112 triệu Euro, còn siêu sao người Bồ Đào Nha Ronaldo (Juventus) thậm chí đứng tận hạng 46, giá rớt thê thảm còn 60 triệu Euro.

Các CLB sẽ phải tính toán lại các khoản chi chuyển nhượng. Ảnh: Eurosports

"Tôi đồng ý với nhận định giá cầu thủ sẽ phải giảm xuống. Đây là một điều hợp logic. Khi lợi nhuận giảm, dòng tiền cũng sẽ giảm theo. Dịch COVID-19 khiến kinh tế toàn cầu bị đình trệ, các thương vụ giá "trên trời" sẽ khó xảy ra hơn trước" - Chủ tịch Hainer của CLB Bayern Munich.

Nhiều đội bóng chẳng những sẽ hủy bỏ mọi thương vụ tốn kém mà còn phải thanh lý cầu thủ để giảm quỹ lương và cân bằng ngân sách. Nhiều đội thậm chí đã tính tới việc để những cầu thủ của mình tự do rời CLB vào đầu mùa tới.

Các CLB sẽ phải tính toán lại các khoản chi chuyển nhượng. Chắc chắn những siêu thương vụ như khi Neymar và Mbappe gia nhập PSG với mức giá lần lượt 222 và 180 triệu euro cách đây vài năm sẽ không sớm xuất hiện.

Tình hình phụ thuộc vào việc cuộc khủng hoảng dịch bệnh này sẽ kéo dài bao lâu. Nếu mọi chuyện vẫn xấu đi, sẽ có nhiều CLB phá sản. Cuộc khủng hoảng COVID-19 sẽ khiến những thỏa thuận, những cuộc đàm phán trước đây giữa đội bóng và cầu thủ không còn nhiều giá trị. Ngân sách mùa tới của các CLB sẽ giảm mạnh bởi mọi nguồn thu đều bị sụt giảm, kể cả từ bản quyền truyền hình, tài trợ, bán vé cho đến các hoạt động thương mại.

Do ảnh hưởng của bệnh COVID-19, nhiều đội bóng thực sự đã lâm vào cảnh khốn đốn. Mới đây, CLB Burnley (Anh) đã tuyên bố đội bóng sẽ phá sản nếu giải Ngoại hạng Anh mùa này bị hủy. Theo thống kê, họ sẽ mất 50 triệu bảng tiền bản quyền truyền hình và bán vé. Đó là lý do hầu hết các đội tại Anh đều mong giải đấu sẽ sớm trở lại.

Người đứng đầu FIFA tuyên bố sẽ có những tính toán kỹ lưỡng để đưa bóng đá thế giới thoát khỏi khó khăn. Ảnh: Eurosports

“Nếu các giải đấu mùa này không được diễn ra trở lại, nó sẽ tạo ra sự sụp đổ toàn diện đối với bóng đá. Trong trường hợp các trận đấu vẫn diễn ra nhưng không có khán giả và được phát sóng trên truyền hình, khi ấy mọi thứ vẫn có thể được cứu vãn" - Esteve Calzada - Giám đốc điều hành Hãng tư vấn thể thao danh tiếng Prime Time Sport.

Việc mùa giải phải kéo dài để hoàn tất những vòng đấu sẽ tạo ra một tiền đề chưa từng có, khi các đội bóng có thể vẫn còn thi đấu trong thời điểm thị trường chuyển nhượng vừa mở cửa. Điều này có nguy cơ gây ra sự rối loạn. Trước tình hình này, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino nhận định: "Tình huống đặc biệt này đòi hỏi nhiều biện pháp và quyết định hết sức cẩn thận. Nó có thể tạo ra ảnh hưởng toàn cầu, và cần được cả các bên liên quan bàn bạc kĩ lưỡng".

FIFA đã thành lập một hội đồng độc lập để đánh giá những ảnh hưởng từ dịch COVID-19 tới tính pháp lý của hợp đồng giữa cầu thủ và CLB, bên cạnh vấn đề về chuyển nhượng.

FIFA dự định sẽ điều chỉnh quy định về việc gia hạn hợp đồng, chủ yếu giải quyết các trường hợp cầu thủ hết hạn hợp đồng vào ngày 30/6. Các bản hợp đồng dạng này sẽ được tự động gia hạn sau ngày 30/6 và đương nhiên kết thúc vào ngày cuối cùng của mùa giải. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp khi cầu thủ đã ký hợp đồng với đội bóng mới, đội bóng chủ quản hiện tại có quyền yêu cầu cầu thủ hoàn tất nghĩa vụ đến khi mùa giải kết thúc.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên toàn cầu, FIFA cũng đang cân nhắc tới việc thay đổi thời gian mở cửa thị trường chuyển nhượng mùa hè và mùa đông tới đây.

Transfermarkt đã khảo sát hơn 300 người ở 50 quốc gia, đang hoạt động trong ngành công nghiệp bóng đá. Trong số 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu, Ngoại hạng Anh thiệt hại nặng nề.

Theo Transfermarkt, 20 câu lạc bộ Ngoại hạng Anh bị giảm tổng cộng 1,84 tỷ Euro trong tháng qua. Từ mức hơn 9,7 tỷ Euro, giá trị của Man United, Man City… giờ chỉ còn hơn 7,8 tỷ Euro.

Minh Đăng/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-thao-24h/covid19-va-cu-knockout-vao-thi-truong-chuyen-nhuong-20200410114910898.htm