COVID-19: Ukraine tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại thủ đô Kiev

Nhằm kiềm chế sự lây lan chủng mới của virus corona, chính phủ Ukraine ngày 18/3 đã áp đặt tình trạng khẩn cấp ở khu vực thủ đô Kiev.

Nhân viên phun thuốc khử trùng trên xe điện nhằm ngăn chặn lây lan của COVID-19 tại Kiev, Ukraine. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nhân viên phun thuốc khử trùng trên xe điện nhằm ngăn chặn lây lan của COVID-19 tại Kiev, Ukraine. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, chính phủ Ukraine ngày 18/3 đã áp đặt tình trạng khẩn cấp ở khu vực thủ đô Kiev để kiềm chế sự lây lan chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2).

Thông báo này được Thủ tướng Denys Shmygal đưa ra trong một phiên họp Nội các được phát sóng truyền hình.

Tính đến nay, Ukraine đã xác nhận 14 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có 2 ca tử vong.

Tuy nhiên nước này chưa nêu rõ những biện pháp tăng cường có thể được đưa ra sau khi tình trạng khẩn cấp được ban bố.

Ukraine đã áp đặt những hạn chế với các cửa hàng, nhà hàng và hoạt động vận tải trên khắp cả nước.

Trước đó, Thủ tướng Ukraine Denys Shmygal ngày 18/3 cho biết nước này đang nhận được những thông điệp "khá tích cực" từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) về việc giành được hỗ trợ tài chính hơn nữa.

Phát biểu trong một cuộc họp chính phủ được phát sóng truyền hình, ông Shmygal đã cảnh báo rằng Ukraine có thể rơi vào cuộc khủng hoảng kinh tế do một cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu bắt nguồn từ đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Ông Shmygal nêu rõ: "Chúng tôi đang mong đợi hỗ trợ tài chính từ tổ chức quốc tế này. Chúng tôi hy vọng một kết quả tích cực trong tương lai gần. Những thông điệp của IMF trong ngày hôm nay khá tích cực"./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/covid19-ukraine-tuyen-bo-tinh-trang-khan-cap-tai-thu-do-kiev/629184.vnp