Covid-19: Từ căng thẳng cho đến hành động tốt đẹp nhất thế giới đã làm được?

Trang SCMP đánh giá về nỗ lực hợp tác của các quốc gia trên thế giới đối phó với dịch bệnh covid-19.

Mức độ lây lan của dịch bệnh covid-19

So sánh với dịch SARS vào năm 2003 thì covid-19 được mọi người biết đến nhiều hơn vì mức độ lây lan của dịch bệnh, trang scmp dẫn tin.

Ảnh minh họa. Nguồn:Craig Stephens

Ảnh minh họa. Nguồn:Craig Stephens

Theo trang báo này, bởi sự phát triển về khoa học và công nghệ cũng như ý thức về mức độ nguy hiểm của dịch bệnh thông qua các số liệu, người dân khắp thế giới biết được mức độ lây lan của covid-19.

Thế giới có phần thay đổi từ đại dịch Covid-19 cùng với đó là nỗ lực không ngừng đối phó với dịch bệnh với nhiều diễn biến phức tạp. Nỗ lực ngăn ngừa và chữa bệnh đòi hỏi sự hợp tác của toàn thế giới.

Chỉ tính riêng dịch SARS trong năm 2003, Tổ chức Y tế thế giới đã nỗ lực thiết lập 11 phòng thí nghiệm nghiên cứu đứng đầu khắp thế giới để xác định tác nhân gây bệnh. Mạng lưới là phòng thí nghiệm nghiên cứu toàn cầu đến từ nhiều quốc gia. Ưu tiên là tốc độ bởi mức độ lây lan nhanh chóng của dịch bệnh. Nếu Tổ chức Y tế thế giới phải chờ từng phòng thí nghiệm, làm việc cá nhân trong quá trình nghiên cứu thì sẽ mất rất nhiều thời gian.

Khuyến khích mọi người làm việc cùng nhau, chia sẻ các phát hiện của nghiên cứu và đẩy nhanh lộ trình. Mạng luới toàn cầu đã phối hợp nhịp nhàng. Mỗi ngày, một cuộc gọi mà tất cả mọi người trong mạng lưới đều tham gia. Các hình ảnh và dữ liệu khác được đăng trên trang web của nhóm nghiên cứu. Các nghiên cứu cần thiết cho quá trình thí nghiệm và nuôi cấy tế bào được vận chuyển trên toàn thế giới chỉ trong vòng vài giờ sau khi yêu cầu. Ba nhóm đến từ Hong Kong là các nhà virus học của Đại học Hồng Kông, Đại học Trung Quốc Hồng Kông và Bộ Y tế.

Theo SCMP, nhóm làm việc của Hồng Kông đã tập trung nghiên cứu và nhanh chóng chia sẻ các phát hiện mới nhất cho mạng lưới của WHO, giúp Canada, Mỹ và Hồng Kông phân định ra các loại virus và tạo ra bản đồ bộ gen trong vòng vài ngày. Điều này mang lại tính xác thực cho các nghiên cứu. Chỉ trong hơn một tháng thiết lập mạng lưới, hợp tác giữa các nước đã mang lại một bản đồ di chuyền hoàn chỉnh về SARS. Tổ chức Y tế thế giới mô tả tốc độ nghiên cứu là đột phát "kinh ngạc".

Hợp lực vì covid-19

Trong đại dịch Covid-19, một tháng sau khi trường hợp đầu tiên được thông báo tại Trung Quốc vào 8/12, các nhà khoa học đại lục đã mang lại sơ đồ giải trình bộ gen của loại virus và công khai trực tuyến. Các nhà nghiên cứu trên khắp thế giới cũng từng hoài nghi về nghiên cứu này.

Trang SCMP dẫn tin, những gì thế giới có thể làm được trong covid-19 so với SARS 2003 là bởi sự phát triển của khoa học và tầm quan trọng của việc chia sẻ dữ liệu và kiến thức. Năng lực của Trung Quốc cũng được đánh giá trong chặng đường dài.

Có nhiều thông tin trên mạng về Covid-19. Ví dụ như trường Đại học John Hopkins tại Mỹ đã tạo ra một sợ đồ xác định thời gian về mức độ lây lan của virus.

Theo trang SCMP, các nghiên cứu của Hồng Kông cũng được đánh giá cao. Bên cạnh năng lực nghiên cứu của nhóm virus học thì các nhóm nghiên cứu thuốc Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông gần đây đã phát minh ra thiết bị phát hiện trường hợp nhiễm Covid-19 nhanh nhất thế giới, chỉ trong 40 phút thông qua việc lấy mẫu đến xét nghiệm.

Thêm vào đó, nhóm nghiên cứu từ Đại học Bách khoa Hồng Kông đã phát triển một hệ thống có thể lấy 40 loại vi khuẩn và virus liên quan đến nhiễm trùng đường hô hấp trong một giờ. Điều này có thể giúp các bác sĩ chẩn đoán cho các bệnh nhân có triệu chứng tương tự.

Cùng với việc trường học đóng cửa, việc học và dạy trực tuyến được áp dụng trong dịch bệnh. Các thay đổi nhanh chóng linh hoạt trong nỗ lực đối phó với dịch bệnh covid-19 được thực hiện mau lẹ nhằm đảm bảo việc khống chế mức độ lây lan toàn cầu.

Các cuộc họp và giao dịch kinh tế cũng đều thực hiện thông qua trực tuyến. Ở Trung Quốc và Hồng Kông , các cuộc thí nghiệm đều diễn ra ở phạm vi rộng rãi.

Vào ngày 23/1, Trung Quốc đã bắt đầu để phong tỏa Vũ Hán và các nơi khác. Trong khi điều này tạo ra sự bất tiện lớn và cũng là các bài học kinh nghiệm.

Mức độ lây nhiễm cao giữa các nhân viên y tế là tín hiệu mà mọi người phải cẩn trọng hơn. Trong năm 2003, các bệnh viện luôn được hỗ trợ tốt nhằm phòng ngừa sự lây lan của dịch giữa các nhân viên y tế. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo, không chỉ 100% phòng bệnh luôn sẵn sàng cho các bệnh nhân mà chính phủ phải đặt ra ưu tiên luôn sẵn sàng ứng phó.

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/covid-19-tu-cang-thang-cho-den-hanh-dong-tot-dep-nhat-the-gioi-da-lam-duoc-2020022410165314.htm