Covid-19 tiếp tục lan ra các quốc gia khác, số tử vong tăng

So với thời điểm 17 giờ ngày 2-3, số ca mắc viêm đường hô hấp do chủng mới của vi-rút Corona (Covid-19) trên toàn thế giới tiếp tục gia tăng. Số quốc gia, vùng lãnh thổ ghi nhận trường hợp mắc đầu tiên cũng tăng thêm 2 nước; Hàn Quốc, Iran, Ý ghi số ca tử vong tăng nhanh.

Theo báo cáo của Hệ thống giám sát dịch bệnh của Việt Nam, đến 11 giờ 30 ngày 2-3-2020 trên thế giới ghi nhận tổng số 89.068 trường hợp mắc Covid-19, trong đó tại Trung Quốc đại lục là 80.026 người.

Trên toàn thế giới đến thời điểm này ghi nhận tổng số 3.046 trường hợp tử vong, trong đó tại Trung quốc đại lục là 2.913 người; tại các quốc gia, vùng lãnh thổ bên ngoài Trung quốc là 133 người.

Sau Mỹ, Australia, Thái Lan thì San Marino là quốc gia gần đây nhất ghi nhận ca bệnh người tử vong do Covid-19. Như vậy, đến nay trêntoàn thế giới đã có 14 quốc gia, vùng lãnh thổ ghi nhận số ca tử vong.

Trong số các quốc gia có số mắc, tử vong tăng nhanh có thể kể tới Hàn Quốc (ổ dịch lớn thứ 2 thế giới sau Trung Quốc) với số ca mắc lên tới 4.212 người và số ca tử vong tăng từ 17 người thành 22 người so với thời điểm 17 giờ ngày 1-3; tại Iran số ca mắc tăng lên thành 978 người và số ca tử vong tăng từ 43 lên 54 người; tại Ý số ca mắc lên tới 1.694 người và số ca tử vong tăng từ 29 lên 34 người.

Ý đang là quốc gia đứng thứ 3 thế giới về số ca mắc và đứng thứ 3 về số ca tử vong do Covid-19 (ảnh tư liệu)

Ý đang là quốc gia đứng thứ 3 thế giới về số ca mắc và đứng thứ 3 về số ca tử vong do Covid-19 (ảnh tư liệu)

Hiện đã có 66 quốc gia và vùng lãnh thổ/khác bên ngoài Trung quốc ghi nhận số ca mắc với 9.042 người. So với 17g giờ ngày 2-3 đã ghi nhận thêm Luxembourg và Dominican có ca mắc Covid-19 đầu tiên.

Tại Việt Nam đến nay có 16/16 trường hợp nhiễm Covid-19 đã được điều trị khỏi. Kể từ ngày 13-2-2020 tới thời điểm hiện tại, Việt Nam không ghi nhận trường hợp nào mắc mới. Số ca xét nghiệm âm tính với Covid-19 là 1.659 trường hợp.

Thông tin tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia sáng ngày 2-3 cho biết, bắt đầu từ 0 giờ đêm nay (ngày 3-3), Việt Nam sẽ tạm ngừng áp dụng chế độ miễn thị thực đối với công dân Italia.

Vân Hà

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/covid-19-tiep-tuc-lan-ra-cac-quoc-gia-khac-so-tu-vong-tang-181942.html