COVID-19: Thủ tướng Hà Lan không thể gặp mẹ lần cuối

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte không thể tới thăm người mẹ đang hấp hối của mình do các hạn chế đi lại giữa mùa dịch.

Mẹ của ông Rutte, bà Mieke Rutte-Dilling, 96 tuổi qua đời hôm 13/5 tại viện dưỡng lão ở The Hague, gần 2 tháng sau khi Hà Lan ban hành cấm mọi người đến thăm người thân tại các viện dưỡng lão trong nỗ lực để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

"Thủ tướng đã tuân thủ quy định", phát ngôn viên của Rutte cho hay khi được hỏi về thông tin nhà lãnh đạo Hà Lan không thể tới thăm mẹ mình trước khi bà qua đời vì hạn chế đi lại.

Truyền thông Hà Lan cho biết bà Mieke qua đời không phải do mắc COVID-19 dù nơi bà ở từng ghi nhận một đợt bùng phát COVID-19.

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte. (Ảnh: EPA)

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte. (Ảnh: EPA)

Từ 25/5, giới chức Hà Lan cho phép người dân tới thăm một số viễn dưỡng lão. Nhiều khả năng tới 15/6, các hạn chế sẽ được dỡ bỏ với toàn bộ các viện dưỡng lão.

Hà Lan áp đặt các hạn chế đi lại ít nghiêm ngặt so với đại đa số các quốc gia còn lại ở châu Âu.

Cho tới nay, nước này ghi nhận 45.445 ca mắc COVID-19 và 5.830 người thiệt mạng.

Song Hy (Nguồn: Guardian )

Nguồn VTC: https://vtc.vn/thoi-su-quoc-te/covid-19-thu-tuong-ha-lan-khong-the-gap-me-lan-cuoi-ar548104.html