COVID-19 'thổi bay' 230 tỷ USD của các đại gia công nghệ

Apple, Facebook, Amazon, Microsoft và Alphabet (công ty mẹ của Google) - năm công ty có giá trị nhất của Mỹ trên thị trường chứng khoán - đã mất tổng cộng hơn 238 tỷ USD giá trị.

Cổ phiếu của các công ty "Big Tech" - nhóm hãng công nghệ hàng đầu ở Mỹ, đã bị ảnh hưởng hôm 24/2 sau khi dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (COVID-19) bùng phát mạnh ở nhiều quốc gia, làm gia tăng nỗi lo về sự suy thoái kinh tế toàn cầu.

Apple, Facebook, Amazon, Microsoft và Alphabet (công ty mẹ của Google) - năm công ty có giá trị nhất của Mỹ trên thị trường chứng khoán - đã mất tổng cộng hơn 238 tỷ USD giá trị, do đợt bán tháo cổ phiếu quy mô lớn bởi những lo ngại virus SARS-CoV-2 đang lan nhanh ra bên ngoài Trung Quốc. Năm công ty công nghệ này chiếm gần 1/5 giá trị của S&P 500.

Chứng khoán Mỹ vào đầu tuần đã lao dốc sau khi Hàn Quốc nâng mức cảnh báo về virus SARS-CoV-2 lên mức cao nhất. Italy cũng báo cáo số ca nhiễm bệnh tăng mạnh.

COVID-19 đã ảnh hưởng đến gần 80.000 người trên toàn cầu. Đến nay, đại dịch này đã cướp đi sinh mạng của hơn 2.800 người./.

Việt Đức (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/covid19-thoi-bay-230-ty-usd-cua-cac-dai-gia-cong-nghe/625419.vnp