Covid-19: Thổ Nhĩ Kỳ cấm máy bay chở vật tư y tế của Trung Quốc bay vào không phận

Trước đó, máy bay của Trung Quốc chở 36 tấn vật tư y tế dự định bay qua không phận Thổ Nhĩ Kỳ để tới đảo Síp.

Hãng tin RBC (Nga) mới đây dẫn thông báo từ Hãng thông tấn nhà nước CH Síp (CNA) cho biết, vào ngày 13/5, một máy bay chở vật tư y tế, dự định bay từ Trung Quốc đến đảo Síp đã tạm thời thay đổi đường bay và hạ cánh xuống một sân bay ở Moscow, Nga.

Về lý do chuyển hướng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Cộng hòa Síp Yiannis Karousos nói rằng, sau khi Ankara cấm máy bay nói trên bay qua không phận nước này, máy bay đã hạ cánh tại sân bay Moscow vì không đủ nhiên liệu để vòng qua Thổ Nhĩ Kỳ và đến đảo Síp an toàn .

"Phi công đã thay đổi hướng bay và đến sân bay ở Moscow, Nga. Máy bay hạ cánh ở đó và tiếp nhiên liệu", CNA dẫn lời ông Karousos.

Báo cáo không đề cập đến lý do Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra quyết định trên nhưng có thông tin tiết lộ Bộ Ngoại giao Cộng hòa Síp đã được thông báo về vấn đề này và sẽ có động thái ngoại giao liên quan.

Theo RBC, trước đó vào sớm ngày 13/5, Bộ Giao thông vận tải Síp thông báo, một máy bay cất cánh từ Trung Quốc sẽ cung cấp 36 tấn vật liệu y tế chống dịch Covid-19, bao gồm khẩu trang, cho nước này.

An An

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/covid-19-tho-nhi-ky-cam-may-bay-cho-vat-tu-y-te-cua-trung-quoc-bay-vao-khong-phan-82020145151335870.htm