Covid-19: Thái Lan không có ca tử vong trong ba ngày liên tiếp

Ngày 20-4, Bộ Y tế Thái Lan thông báo, nước này ghi nhận thêm 27 ca nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số ca lên 2.792 trường hợp và không có thêm ca tử vong mới nào.

NDĐT – Ngày 20-4, Bộ Y tế Thái Lan thông báo, nước này ghi nhận thêm 27 ca nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số ca lên 2.792 trường hợp và không có thêm ca tử vong mới nào.

Các ca nhiễm mới được ghi nhận ít hơn 32 trường hợp so hôm 19-4, và là số ca nhiễm thấp nhất được ghi nhận kể từ hôm 14-3. Theo ông Taweesin Wisanuyothin, người phát ngôn Trung tâm Quản lý tình hình dịch bệnh Covid-19 của Chính phủ Thái Lan, 16 người trong số nhiễm mới có liên quan các trường hợp trước đó.

Như vậy, trong ba ngày liên tiếp vừa qua, Thái Lan không ghi nhận thêm ca tử vong nào do mắc Covid-19, số ca tử vong vẫn là 47 người. Ngoài ra, Thái Lan xác nhận 1.999 trường hợp đã bình phục, 746 ca còn lại vẫn đang tiếp tục quá trình điều trị tại bệnh viện.

Cùng ngày, Chính phủ Thái Lan thông báo sẽ giải ngân 50 tỷ Baht (khoảng 1,5 tỷ USD), chi trả cho giai đoạn thứ hai của chương trình viện trợ tiền mặt 5.000 baht cho những người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Theo đó, Thủ tướng Thái Lan, Prayut Chan-o-cha đã thông qua đề xuất rút số tiền trên từ nguồn ngân sách dự phòng của Bộ Tài chính. Người đứng đầu Văn phòng Chính phủ Thái Lan, Dechapiwat Na Songkhla cho biết, mục 45 của Đạo luật Ngân sách cho phép Chính phủ rút tới 50 tỷ baht từ ngân sách dự phòng để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Khoản tiền này tách biệt với chi tiêu hằng năm và có thể được giải ngân nếu ngân sách và quỹ T.Ư hằng năm không đủ giải quyết trong các trường hợp khẩn cấp.

Ông Dechapiwat cũng cho biết, một dự luật về việc sử dụng các nguồn ngân sách dự phòng từ nhiều bộ khác nhau để kiểm soát dịch Covid-19 cũng đang được lập để trình lên Nội các Thái Lan trong thời gian sớm nhất.

MINH ĐỨC – TUẤN ANH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/44155002-covid-19-thai-lan-khong-co-ca-tu-vong-trong-ba-ngay-lien-tiep.html