Covid-19 tăng đột biến, nhấn chìm nước Mỹ

Texas ngày 11-11 (ngày 12-11, giờ Việt Nam) trở thành tiểu bang đầu tiên có hơn 1 triệu ca nhiễm Covid-19 được xác nhận, và California đóng cửa sau dấu hiệu cho thấy các ca nhiễm mới tiếp tục nhấn chìm đất nước.

Texas ngày 11-11 (ngày 12-11, giờ Việt Nam) trở thành tiểu bang đầu tiên có hơn 1 triệu ca nhiễm Covid-19 được xác nhận, và California đóng cửa sau dấu hiệu cho thấy các ca nhiễm mới tiếp tục nhấn chìm đất nước.

Tại New York, Thống đốc Andrew Cuomo cho biết, tất cả các nhà hàng, quán bar và phòng tập thể dục trên toàn tiểu bang sẽ phải đóng cửa lúc 22 giờ, bắt đầu từ ngày 13-11 (giờ địa phương), một động thái cho thấy “cuộc rút lui lớn” của Mỹ, nơi dường như dịch bệnh đã được kiểm soát phần nào từ nhiều tháng trước. Ông cũng cấm các cuộc tụ tập riêng tư trên 10 người. AP cho biết, Texas, bang đông dân thứ hai, đã ghi nhận 1,02 triệu ca nhiễm và hơn 19.000 ca tử vong kể từ khi dịch bùng phát vào đầu tháng 3, theo dữ liệu do Đại học Johns Hopkins tổng hợp. California, tiểu bang đông dân nhất, đã ghi nhận hơn 995.000 ca nhiễm.

Xét nghiệm Covid-19 ở Salt Lake City, Mỹ hôm 11-11. Ảnh: AP

Xét nghiệm Covid-19 ở Salt Lake City, Mỹ hôm 11-11. Ảnh: AP

Tổng thống Ukraine nhập viện do mắc Covid-19

Ngày 12-11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đã nhập viện sau khi ông được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19 hồi đầu tuần.

Người phát ngôn của Tổng thống Ukraine cho biết, ông Zelenskiy đã quyết định tới bệnh viện Feofania để cách ly hoàn toàn và đảm bảo không lây nhiễm cho người khác. Về tình hình sức khỏe của nhà lãnh đạo Ukraine, người phát ngôn này cho biết không có vấn đề nghiêm trọng. 3 quan chức cấp cao khác gồm Bộ trưởng Tài chính, Bộ trưởng Quốc phòng và một cố vấn cấp cao của ông Zelenskiy cũng đã nhiễm virus này. Hôm 11-11, Nội các của ông Zelenskiy đã quyết định áp đặt lệnh phong tỏa toàn quốc vào các ngày cuối tuần nhằm siết chặt hơn nữa các biện pháp hạn chế để ứng phó với dịch bệnh.

Số ca mắc mới tăng vọt

Mỹ đã ghi nhận hơn 240.000 ca tử vong và hơn 10,3 triệu ca Covid-19, với số ca mắc mới tăng vọt lên mức cao nhất mọi thời đại là hơn 120.000 ca mỗi ngày trong tuần qua. Các chuyên gia y tế đã đổ lỗi một phần do thời tiết lạnh giá và sự thất vọng ngày càng tăng đối với việc đeo khẩu trang và các biện pháp phòng ngừa khác. Các trường hợp mắc bệnh mỗi ngày đang gia tăng ở 49 tiểu bang và số ca tử vong mỗi ngày đang tăng lên ở 39 nơi. 1 tháng trước, Mỹ đã chứng kiến khoảng 730 ca tử vong do Covid-19 trung bình mỗi ngày; hiện đã vượt qua con số 970.

Trong số nhiều quan chức y tế báo động tình trạng đáng lo ngại này có tiến sĩ Julie Watson của Integris Health ở Oklahoma. “Chúng tôi đang gặp rắc rối”, bà nói. “Nếu không sớm làm gì để làm chậm sự gia tăng các ca bệnh, các bệnh viện của chúng tôi sẽ quá tải”. Trong khi đó, nhiều nguồn tin cho biết, hiện nay, sau vài tuần chứng kiến số ca nhiễm mới tăng nhanh, các bệnh viện trên khắp nước Mỹ một lần nữa rơi vào tình trạng quá tải, buộc giới chức địa phương phải áp dụng các biện pháp mới nhằm ngăn chặn dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 lây lan.

Sở y tế Oklahoma cho biết, hơn 1.248 người đã phải nhập viện vì Covid-19 đã được xác nhận hoặc có thể xảy ra, phá vỡ kỷ lục 1.055 trong 1 ngày trước đó. Texas báo cáo 10.865 trường hợp mới vào hôm 10-11, phá vỡ kỷ lục được thiết lập vào giữa tháng 7. Tình hình đặc biệt đáng lo ngại tại thành phố biên giới El Paso ở phía Tây bang Texas, nơi số ca nhiễm đã vượt qua con số 1 triệu. Riêng tại hạt El Paso, hơn 1.000 người đã phải nhập viện vì Covid-19, chiếm phần lớn trong tổng số 6.170 ca nhập viện ở đây. Có 1 quận có đến gần 28.000 ca nhiễm và đã có hơn 680 ca Covid-19 tử vong. Hiệp hội Y khoa Mỹ tiếp tục lời kêu gọi đối với việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách cơ thể và rửa tay thường xuyên.

Những cách đối phó chưa từng có

Thống đốc bang Texas đã đề nghị cải tạo một trung tâm y tế quân sự thành nơi điều trị cho các bệnh nhân không nhiễm Covid-19, qua đó tạo thêm giường trống trong bệnh viện để điều trị bệnh nhân Covid-19. Trong khi đó, giới chức hạt El Paso đề nghị bổ sung nhà xác di động. Tình hình tại El Paso là điển hình cho thấy những khó khăn mà các chính quyền địa phương đang phải đối mặt tại Mỹ. Cuối tháng 10 vừa qua, một thẩm phán hạt El Paso đã yêu cầu đóng cửa các Cty không thiết yếu trong vòng 2 tuần.

Tương tự, các nước Châu Âu cũng đối mặt với đà lây lan mạnh của Covid-19. Châu lục này đã vượt ngưỡng 300.000 ca tử vong vào ngày 10-11, theo thống kê của Reuters. Tình hình tại Italia dường như vượt ngoài tầm kiểm soát, vùng Lombardi ở miền Bắc vẫn là khu vực bị dịch nặng nhất. Tại Pháp, cơ quan Y Tế cho biết vẫn đang chờ mức đỉnh điểm trong những ngày tới đã ghi nhận thêm 472 ca tử vong trong vòng 24 giờ và 22.180 ca nhiễm mới. Số ca nhiễm mới có chiều hướng giảm, nhưng chưa đủ để ngăn tình trạng quá tải sắp tới ở các bệnh viện. Bộ trưởng Nội Vụ Pháp đã yêu cầu tăng cường kiểm tra tuân thủ phong tỏa, giờ đến lúc “mỗi người dân Pháp phải ý thức được tầm quan trọng của việc tuân thủ chặt chẽ các biện pháp phong tỏa”. Theo AFP, từ khi tái lập phong tỏa 29-10, đã có 65.000 trường hợp bị phạt tại Pháp, trong đó 1/3 giấy phạt là ở 8 tỉnh ở vùng Ile-de-France.

Ủy ban Châu Âu (EC) ngày 12-11 đã công bố các kế hoạch của ủy ban này về việc thành lập một Liên minh y tế Châu Âu để Liên minh Châu Âu (EU) có thể ứng phó tốt hơn với các cuộc khủng hoảng y tế như dịch Covid-19. Các quan chức EU đã thừa nhận, khối này thiếu sự chuẩn bị cũng như sự phối hợp trong giai đoạn đầu bùng phát dịch. Bà nêu rõ dịch Covid-19 đã cho thấy rõ sự cần thiết phối hợp tốt hơn trong EU, phải có hệ thống y tế linh hoạt hơn và chuẩn bị tốt hơn cho các cuộc khủng hoảng trong tương lai.

Các đề xuất của EC tập trung vào việc cải thiện khung pháp lý hiện hành đối với các mối đe dọa nghiêm trọng xuyên biên giới đối với sức khỏe người dân, cũng như tăng cường khả năng sẵn sàng và ứng phó với khủng hoảng của các cơ quan chủ chốt của EU, chẳng hạn Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Châu Âu (ECDC) và Cơ quan dược phẩm châu Âu (EMA).

KHẢ ANH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_234440_covid-19-tang-dot-bien-nhan-chim-nuoc-my.aspx