Covid-19 tàn phá kinh tế trong 1 thập niên

Theo Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) David Malpass, đại dịch Covid-19 là một 'đòn tàn phá' có thể kéo dài 1 thập niên đối với nền kinh tế thế giới.

Một cửa hàng phải đóng cửa do lệnh phong tỏa nhằm chống dịch Covid-19 tại Manhattan, New York, Mỹ. Ảnh: Reuters

Một cửa hàng phải đóng cửa do lệnh phong tỏa nhằm chống dịch Covid-19 tại Manhattan, New York, Mỹ. Ảnh: Reuters

Hồi tháng 5, ông Malpass đã cảnh báo 60 triệu người có thể bị đẩy vào tình trạng “nghèo cùng cực” do ảnh hưởng của Covid-19.

WB định nghĩa “nghèo cùng cực” là sống dưới mức 1,9 USD mỗi người/ngày. Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn hôm 5-6, ông Malpass cho rằng hơn 60 triệu người có thể kiếm chưa đầy 1,2 USD/người/ngày để sống. Đó là những người ít có khả năng chi trả nhất nhưng là những người phải chịu tác động mạnh nhất của Covid-19.

“Người dân ở các nước nghèo không chỉ thất nghiệp mà còn không thể có được bất kỳ công việc nào ngay cả trong khu vực phi chính thức. Và điều đó sẽ có hậu quả trong 1 thập niên”. Theo ông Malpass, WB cùng với các đối tác đã và đang hỗ trợ cho các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nhất do Covid-19, nhưng vẫn cần nhiều hơn nữa.

GIA BẢO

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/covid19-tan-pha-kinh-te-trong-1-thap-nien-666271.html