Covid-19 'tấn công' Lầu Năm Góc

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley cùng nhiều lãnh đạo cấp cao của Lầu Năm Góc đang phải cách ly sau khi tiếp xúc với một trường hợp nhiễm Covid-19.

Theo người phát ngôn Jonathan Hoffman hôm 6-10, Lầu Năm Góc "đang tăng cường truy dấu và tiến hành các biện pháp phòng ngừa cần thiết để bảo vệ lực lượng và nhiệm vụ" sau khi Phó Tư lệnh Lực lượng tuần duyên Mỹ Charles Ray dương tính với Covid-19 hôm 5-10.

Theo đài CNN, mặc dù ông Hoffman nhấn mạnh "năng lực sẵn sàng tác chiến của quân đội Mỹ" không bị ảnh hưởng khi giới lãnh đạo quân sự vẫn có thể làm việc bình thường từ địa điểm cách ly, viễn cảnh Covid-19 lây lan giữa các quan chức cấp cao làm việc tại một trong những tòa nhà lớn nhất thế giới đã làm dấy lên các câu hỏi liên quan đến an ninh quốc gia, đặc biệt là khi Tổng thống Donald Trump vừa trở về Nhà Trắng sau 3 ngày điều trị Covid-19 tại bệnh viện.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley đeo lại khẩu trang trong lúc tham dự một sự kiện ở Nhà Trắng hôm 11-9 Ảnh: REUTERS

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley đeo lại khẩu trang trong lúc tham dự một sự kiện ở Nhà Trắng hôm 11-9 Ảnh: REUTERS

Giới chức cấp cao cho biết mức độ đe dọa nhằm vào Mỹ không gia tăng theo sau thông tin ông chủ Nhà Trắng nhiễm Covid-19 và Washington hiện chưa phát hiện những mối đe dọa mới. Tuy nhiên, một số cựu quan chức Mỹ khẳng định chính quyền Tổng thống Trump cần cảnh giác. "Chúng ta phải tìm hiểu xem liệu kẻ thù có tìm cách lợi dụng tình trạng sao nhãng đang diễn ra hay không" - cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) John Brennan nói với đài NPR.

Trong lúc này, Tổng thống Trump đang khiến nhiều chuyên gia Phố Wall bối rối khi thông báo chấm dứt đàm phán với Đảng Dân chủ về dự luật cứu trợ mới nhằm giảm thiểu tác động của Covid-19 trong bối cảnh ngày bầu cử đang đến gần. Theo đài CNBC, một gói kích thích mới đang nhận được sự ủng hộ từ nhiều phía: Cục Dự trữ Liên bang, Phố Wall, các nghị sĩ Đảng Dân chủ ở cả Thượng viện lẫn Hạ viện, một số nghị sĩ Đảng Cộng hòa và công chúng Mỹ. Giới đầu tư và chuyên gia kinh tế cho biết kinh tế Mỹ vẫn còn mong manh sau đợt suy thoái hồi đầu năm nay.

"Chờ đến sau cuộc bầu cử rồi mới đạt thỏa thuận về gói cứu trợ tiếp theo là một sai lầm lớn" - Thượng nghị sĩ Susan Collins của Đảng Cộng hòa nhận định về thông báo hôm 6-10 của ông Trump, đồng thời cho biết bà đã liên hệ với Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin và nhiều thượng nghị sĩ để kêu gọi nối lại đàm phán.

Trong khi đó, cựu Phó Tổng thống Joe Biden - đối thủ của ông Trump trong cuộc bầu cử sắp tới, chỉ trích bước đi trên cho thấy ông chủ Nhà Trắng không quan tâm đến hoàn cảnh khó khăn của những người bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

Cao Lực

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/covid-19-tan-cong-lau-nam-goc-2020100721443171.htm